Vũ Cát Tường: đại diện Việt Nam đầu tiên 2 lần liên tiếp tham gia Asia Song Festival

Từng góp mặt trong Asia Song Festival 2018 và sắp tới là Asia Song Festival 2019, Vũ Cát Tường trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên 2 lần liên tiếp tham dự sự kiện âm nhạc đình đám này.

Mới đây, trên trang web chính thức của Asia Song Festival, Vũ Cát Tường chính thức được công bố là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong sự kiện Asia Song Festival 2019 bên cạnh dàn sao Hàn như nhóm nhạc WINNER, nhóm April, Alvin Chong, Eric Nam, Sunmi... diễn ra vào đầu tháng 10/2019 tại sân vận động tổng hợp Ulsan, Hàn Quốc.

Như vậy, Vũ Cát Tường chính thức trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được mời tham gia vào sự kiện âm nhạc đình đám châu Á 2 lần liên tiếp. Trước đây, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương từng 2 lần được mời làm đại diện Việt Nam tại Asia Song Festival nhưng mỗi lần cách nhau 2 năm, cụ thể là 2006 và 2008.

Asia Song Festival - Liên hoan ca khúc châu Á là sự kiện âm nhạc lớn nhất châu Á và được tổ chức thường niên tại Hàn Quốc từ năm 2004 đến nay, trở thành một trong những sự kiện âm nhạc được chờ đợi ở xứ sở Kim Chi.

Năm nay, Asia Song Festival 2019 diễn ra trong 2 ngày (11 - 12/10) tại sân vận động Ulsan, và Vũ Cát Tường sẽ trình diễn trong ngày đầu tiên - 11/10. Bên cạnh Vũ Cát Tường, dàn line up trình diễn trong ngày này có nhóm nhạc WINNER, nhóm April, Eric Nam, Jannine Weigel, Dami Im, nhóm BRWN và Alvin Chong.

Không giấu được sự vui mừng khi là đại diện Việt Nam đầu tiên tham dự Asia Song Festival 2 năm liên tiếp, Vũ Cát Tường chia sẻ: "Tôi rất vinh dự và tự hào khi lần thứ 2 trở lại với Asia Song Festival và sẽ trình diễn 2 ca khúc trong đêm nhạc này. Ngoài Dõi theo - ca khúc từng xuất hiện trong concert Dear Hanoi diễn ra vào ngày 31/8 vừa rồi, tôi sẽ mang một ca khúc mới lần đầu tiên trình diễn trên sân khấu sự kiện âm nhạc châu Á nhưng xin được giữ bí mật đến phút chót".

Năm 2018, Vũ Cát Tường từng gây ấn tượng mạnh mẽ khi xuất hiện tại Asia Song Festival. Lần đầu tiên tham gia sự kiệm âm nhạc châu Á, Vũ Cát Tường khiến nhiều khán giả có mặt ở sân vận động Busan bất ngờ và thích thú khi khoe giọng hát đầy nội lực qua ca khúc IF.

Nữ ca sĩ còn ghi điểm khi thể hiện bản hit này bằng 3 thứ tiếng Việt - Anh - Hàn và cô cũng là ca sĩ nước ngoài đầu tiên hát ca khúc do chính mình sáng tác bằng 3 thứ tiếng. Sau đó, Vũ Cát Tường đã khuấy động không khí đêm nhạc bằng ca khúc Leader với sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả quốc tế.

Cuối tháng 8 vừa rồi, Vũ Cát Tường đã mở màn VCT Tour 2019 bằng concert Dear Hanoi đầy thành công, nhận được phản hồi tích cực từ giới chuyên môn và khán giả. Hát liên tục 20 ca khúc không mệt mỏi, nữ ca sĩ đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với những bản hit quen thuộc của cô như Vết mưa, Yêu xa, Stardom, Be A Fool...

Không dàn dựng cầu kỳ hay màn hình LED chia sẻ dài dòng, "hoàng tử bé" Vũ Cát Tường và tiểu tinh cầu của mình vẫn khiến hàng nghìn khán giả thổn thức.

Sau Dear Hanoi, Vũ Cát Tường cũng chính thức hé lộ địa điểm tiếp theo của VCT Tour 2019, đó chính là TP.HCM với chủ đề "SaigonInnerMe" (tạm dịch: Sài Gòn trong tôi) diễn ra vào ngày 7/12/2019.

Hoàng Hằng/Thế Giới trẻ
Từ khóa: Asia Song Festival đại diện Việt Nam tham gia Asia Song Festival Asia Song Festival 2019 Liên hoan ca khúc châu Á Asia Song Festival 2019 ở đâu VCT Tour 2019

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !