Chưa qua mùa “sốt” osin, nhiều gia đình lại đảo lộn vì dịch nCoV

Sau Tết, khi nhịp sống chưa kịp ổn định thì nhiều gia đình lại rơi tiếp vào cảnh "dở khóc dở cười" vì không tìm thuê được giúp việc và quyết định của nhiều Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch virus Corona.

Nhiều gia đình lại bị đảo lộn vì dịch cúmdo virus Corona (nCoV)...

Sau Tết, gia đình chị Đỗ Thanh Phương (phố Võ Thị Sáu, Hà Nội) chưa ổn định lại nhịp sống khi người giúp việc bỗng dưng xin nghỉ thì nay tiếp tục "rối loạn" khi các con chị được nhà trường cho nghỉ học để phòng dịch do cúm do virus Corona đang hoành hành.

Chị Phương kể: "Nhà có ba cháu, cháu lớn học lớp 4, cháu thứ hai học lớp 1 và cháu út mới được 11 tháng. Cả ba bé đều ở tuổi phải có người trông coi. Nhà bà ngoại ở Hưng Yên, bà nội ở Ninh Bình xa xôi không hỗ trợ được. Đau đầu vì không thuê được osin chưa dứt thì nay lại đau đầu bởi chuyện 2 cháu lớn phải nghỉ học ở nhà".

"Tôi đang phải bàn với chồng di tản các cháu về quê hoặc "chèo kéo" bằng được mẹ chồng lên phụ giúp. Mẹ chồng dù ốm yếu nhưng vẫn có thể để mắt tới các cháu. Do đó, ngay đêm qua chồng tôi đã phải cấp tốc lái xe cả trăm km về quê đưa mẹ lên để phụ giúp", chị Phương nói.

Cũng giống chị Phương, chị Bùi Minh Tuyết (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội): "Tối muộn hôm qua (2/2/2020) tôi mới nhận được thông báo của nhà trường cho các con nghỉ học. Tôi đành chọn phương án cho bé lớn lên công ty bố, cháu nhỏ học trường tư nên vẫn "ép" con đến lớp. Tuy nhiên, sáng này khi ra trường tư thì cũng mới nhận được thông báo đóng cửa để chống dịch khiến tôi đành phải nghỉ ở nhà để trông con".

Hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Hương (thành phố Thái Bình, Thái Bình) cũng có chung nỗi niềm tương tự. Chị Hương cho biết, khi nhận được thông báo của cô giáo, chị Hương đã vội vàng “cầu cứu” ông bà từ huyện bắt xe buýt từ sáng sớm lên thành phố để trông con giúp cho 2 vợ chồng đi làm. 

Bình luận về việc các trường cho học sinh nghỉ học để chống dịch, Bác sĩ Lê Trung Kiên, Viện sốt rét - Ký sinh trùng, côn trùng Trung ương - Chuyên gia trong ngành bệnh truyền nhiễm chia sẻ: Trải qua nhiều mùa dịch như tay chân miệng, sởi, cúm mới thấy, việc các trường cho học sinh nghỉ học là hoàn toàn hợp lý.

"Với các bệnh truyền nhiễm thì trường học là những ổ dịch có tốc độ lây lan khủng khiếp, bác sĩ cũng ám ảnh với những ô lây từ trường học. Khó khăn ở khâu trông trẻ, điều này các gia đình có thể khắc phục được, học sinh sẽ học bù khi trở lại trường.

Chống dịch là quan trọng, do vậy gia đình và nhà trường cùng phối hợp và phải cân đối. Bởi với tốc độ lây lan như hiện nay, mọi giải pháp chống dịch corona cần phải đặt lên hàng đầu, không thể chủ quan", Bác sĩ Lê Trung Kiên nhấn mạnh.

K. Chi
Từ khóa: Học sinh nghỉ vì corona học sinh nghỉ học corona là gì virus corona gia tăng corona lây lan cách ly vì nghi nhiễm corona

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Thu Quỳnh chia sẻ làm mẹ đơn thân lần 2

Nữ diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ, cô luôn tin hạnh phúc chính là một sự lựa chọn khi quyết định có con lần thứ 2 và một lần nữa làm mẹ đơn thân.

Bông hồng đất Bắc thành nữ hoàng vũ trường Sài Gòn xưa và vụ đánh ghen chấn động

Sở hữu khuôn mặt đẹp, làn da trắng hồng cùng đôi chân dài điệu nghệ, đôi mắt lẳng lơ, cô gái được mệnh danh là “bông hồng đất Bắc” Nam tiến, khuynh đảo các sàn nhảy và trở thành "nữ hoàng vũ trường" của Sài Gòn xưa.

Đang cập nhật dữ liệu !