Mỹ muốn Trung Quốc mạnh tay thêm với Triều Tiên để ép ngồi vào bàn đàm phán hạt nhân

Một quan chức cấp cao của Mỹ nhấn mạnh, Mỹ muốn Trung Quốc cải thiện khả năng thi hành lệnh trừng phạt với Triều Tiên để gây sức ép buộc Bình Nhưỡng tích cực hơn nữa trong quá trình đàm phán hạt nhân.

Reuters đưa tin, ông Randall Schriver, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề an ninh khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương đã phát biểu trong một cuộc họp tại Washington do tổ chức Jamestown Foundation tổ chức rằng, Trung Quốc đã có những thay đổi trong quá trình thi hành lệnh trừng phạt với Triều Tiên như lỏng lẻo trong khâu kiểm soát hoạt động trao đổi hàng hóa giữa các tàu thuyền ngay trên biển.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: AP)

“Chúng tôi muốn họ làm tốt hơn nữa. Về tối thiểu, lệnh trừng phạt vẫn đang được thi hành, nhưng tôi nghĩ Trung Quốc còn có những cách thức khác để gia tăng sức ép biến Triều Tiên trở thành một thành viên đàm phán tích cực hơn nữa. Họ nên làm như vậy nhưng hiện tại, tôi chưa thấy điều này”, ông Schriver cho hay.

Ngoài ra, ông Schriver cũng nhấn mạnh Mỹđang có những nỗ lực để tái tổ chức các cuộc đàm phán nhằm thuyết phục Triều Tiên tới từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Hôm 5/10, Mỹ và Triều Tiên đã tổ chức cuộc đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên đầu tiên kể từ khi hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un diễn ra hồi cuối tháng Hai tại Hà Nội kết thúc mà hai bên không đạt được bất cứ thỏa thuận nào.

Tuy nhiên, trưởng phái đoàn đàm phán hạt nhâncủa Triều Tiên là ông Kim Myong Gil tuyên bố cuộc đàm phán cấp chuyên viên được kỳ vọng với Mỹ đã thất bại với lý do Washington đến bàn đàm phán với “hai bàn tay trắng”.

Sau đó, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo, nếu Mỹ không từ bỏ “chính sách thù địch” và không đưa ra được một giải pháp mang tính thực tế về chương trình giải trừ hạt nhân vào cuối năm nay, Triều Tiên sẽ chấm dứt đàm phán.

“Chúng tôi muốn nói rõ rằng, nếu Mỹ một lần nữa không đưa ra được phương thức đàm phán mới, thỏa thuận giữa Mỹ và Triều Tiên có thể sẽ chấm dứt ngay lập tức. Trong bối cảnh, chúng tôi đã chỉ rõ con đường giải quyết vấn đề, số phận tương lai của các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều sẽ phụ thuộc vào thái độ của Mỹ và cuối năm nay là thời hạn cuối cùng”, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA nhấn mạnh.

Trong khi đó, lâu nay, Trung Quốc được xem là nước láng giềng thân thiết và đồng minh lớn của Triều Tiên. Trung Quốc ủng hộ những lệnh trừng phạt nghiêm khắc mà Liên Hợp Quốc áp đặt với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa. Song theo Bắc Kinh, Liên Hợp Quốc cũng cần có phương thức tiếp cận mềm mỏng hơn trong đối thoại với Triều Tiên cũng như cân nhắc xóa bỏ một số lệnh trừng phạt.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Trung Quốc Triều Tiên đàm phán hạt nhân mỹ triều căng thẳng mỹ trung vũ khí hạt nhân thượng đỉnh mỹ triều tên lửa

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !