Bác sĩ Lê Tuấn: “Thành công của tôi nhờ vào những người thầy tuyệt vời”

Lê Tuấn hiện đang làm việc tại Phòng khám bác sĩ Thành Sơn, nhưng mọi người lại ấn tượng với anh hơn trong việc tư vấn và điều trị vô sinh, hiếm muộn hiệu quả.

Bác sỹ trẻ Lê Tuấn – người có duyên với trị vô sinh, hiếm muộn.

Dù là một bác sỹ trẻ nhưng Lê Tuấn đã có kinh nghiệm và kiến thức dày dặn trong điều trị vô sinh. Anh đã tư vấn và điều trị thành công cho hàng trăm cặp vợ chồng bị vô sinh, hiếm muộn. Có những cặp vợ chồng anh chỉ cần tư vấn thay đổi dinh dưỡng, thói quen đã đạt kết quả, có những cặp vợ chồng mất thời gian hơn, phải kết hợp cả đông y lẫn tây y nhưng cuối cùng cũng vỡ òa trong hạnh phúc.

Gần đây nhất, có vợ chồng gặp phải vấn đề: Chồng bị tinh trùng yếu, vợ bị rối loạn kinh nguyệt, trứng kém phát triển, cưới nhau 2 năm chưa có con. Tuy nhiên, nhờ vào sự tư vấn, điều trị của bác sỹ Tuấn, đầu năm 2019, vợ chồng đã đón nhận cậu con trai kháu khỉnh đầu lòng. Đây không chỉ là niềm vui của bệnh nhân mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy những người làm thầy thuốc như bác sỹ Tuấn tiếp tục cống hiến cho nghề.

Không chỉ khám chữa cho các bệnh nhân tại nhiều tỉnh trên cả nước, bác sỹ Tuấn còn giúp bạn bè đồng nghiệp điều trị viêm nhiễm phụ khoa, vô sinh hiếm muộn hiệu quả. Vì vậy, uy tín và năng lực của bác sỹ trẻ ngày càng được khẳng định.

Bác sĩ Lê Tuấn và chuyên gia điều trị vô sinh, hiếm muộn Phạm Thành Sơn.

Khi được hỏi về lý do gì đưa bác sỹ đạt đến sự uy tín và thành công sớm như vậy? Bác sỹ Lê Tuấn chỉ trả lời ngắn gọn: “Đó là nhờ vào những người thầy đáng kính của tôi”.

“Không thầy đố mày làm nên”, câu tục ngữ trên thực sự đúng với bác sỹ Tuấn. Anh may mắn được gặp những người thầy giỏi, luôn sẵn sàng truyền đạt, hỗ trợ, giúp đỡ anh trong công việc và cuộc sống. Chia sẻ về những người thầy đó, bác sỹ Tuấn cho biết, người đầu tiên mà anh biết ơn là bác sỹ - Chuyên gia chữa vô sinh hiếm muộn Phạm Thành Sơn, người thầy cùng chung sứ mệnh.

Chia sẻ sự biết ơn về người thầy chuyên môn tài giỏi, bác sĩ Tuấn viết trên trang cá nhân của mình: “Mặc dù không phải ruột thịt nhưng Thầy luôn xem tôi như người em trai trong gia đình vậy. Thầy không hề giấu bất cứ một cái gì mà luôn chia sẻ mọi thứ thầy biết và nhắc nhở tôi luôn kiên trì mỗi ngày mỗi ngày học hỏi từng chút một để trở thành một chuyên gia điều trị vô sinh hiếm muộn, để giúp đỡ được nhiều người cần mình hơn nữa. Không chỉ riêng chuyên môn mà thầy còn luôn chia sẻ những kĩ năng trong cuộc sống. Cảm ơn người thầy tuyệt vời!”.

Lê Tuấn và thầy Đặng Xuân Lộc.

Người thầy thứ hai chính là thầy Đặng Xuân Lộc – bậc thầy truyền lửa kinh doanh. Biết thầy qua những buổi livestream, Tuấn thực sự bị cuốn hút và thuyết phục bởi lối nói chuyện thẳng thắn pha chút dí dỏm của thầy. Điều quan trọng, thầy Lộc không chỉ truyền lửa kinh doanh mà còn chia sẻ những bài học ý nghĩa mang đậm giá trị nhân văn trong cuộc sống. Nghe thầy nói, Tuấn ngạc nhiên, không hiểu tại sao một con người “nhỏ bé” như thầy, đam mê kinh doanh, từng sống hết mình cho công việc lại hay đi từ thiện, hay giúp đỡ người khác? Có điều gì đặc biệt ở thầy? Có điều gì khác biệt giữa một người thành công như thầy với một bác sỹ trẻ như anh? Chỉ trong một lần vô tình gặp thầy Lộc, nghe thầy nói một câu: “Hãy cứ giúp đỡ người khác, rồi mọi thứ tốt đẹp sẽ quay trở lại với em” thì Tuấn mới hiểu, cuộc sống hạnh phúc nhất, thành công nhất đó là khi ta “cho đi”, khi ta trao yêu thương và giúp đỡ người khác.

Với một bác sỹ chữa hiếm muộn, vô sinh như anh, hạnh phúc nhất có lẽ là gieo mầm hy vọng và giúp cho các cặp vợ chồng có cơ hội được cảm nhận niềm hạnh phúc của người cha, người mẹ. Thầy Lộc đã chỉ cho Tuấn biết cách sống vì người khác, cách làm việc sao cho có tâm, có đức, có lòng nhân đạo.

Lê Tuấn trong một hội thảo về kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị vô sinh.

Bên cạnh những người thầy giỏi, Lê Tuấn còn miệt mài nghiên cứu, tự học hỏi, trau dồi kiến thức. Anh quan niệm: Kiến thức là biển trời bao la, anh càng biết được nhiều thì càng có nhiều bệnh nhân có cơ hội thoát khỏi nỗi ám ảnh của bệnh tật. Đặc biệt, trong hoàn cảnh ngày nay, vì nhiều lý do, tỉ lệ người bị vô sinh hiếm muộn ngày càng cao, những người thầy thuốc có năng lực, trình độ và tâm đức lại càng cần thiết. Do đó, bác sỹ Lê Tuấn luôn nỗ lực cố gắng hết mình để không phụ công mong đợi của các thầy, không phụ lòng tin tưởng của người bệnh.

H.H
Từ khóa: Bác sỹ Lê Tuấn vô sinh hiếm muộn

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !