TT Trump bỏ về giữa cuộc họp với đảng Dân chủ, than phiền “phí thời gian”

Tổng thống Mỹ Donald Trump bỏ về giữa cuộc thảo luận với các nghị sĩ đảng Dân chủ, đồng thời tuyên bố rằng ông “đã hoàn toàn lãng phí thời gian” sau khi tiếp tục từ chối cung cấp ngân sách xây dựng tường biên giới phía Nam.

“Vừa rời khỏi một cuộc họp với Chuck và Nancy, thực sự đã hoàn toàn lãng phí thời gian”, ông Trump viết trên Twitter, ám chỉ Lãnh đạo Phe Thiểu số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, hai nhân vật lớn của đảng Dân chủ hiện tại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt để thảo luận với đảng Dân chủ.

“Tôi hỏi họ rằng điều gì sẽ xảy ra trong 30 ngày tới nếu tôi mở cửa chính phủ, liệu các người có chấp nhận chính sách an ninh biên giới có một bức tường hay không? Nancy nói không, và tôi chỉ còn biết nói tạm biệt vì chẳng còn cách nào khác!”, ông nói thêm.

Sau cuộc họp, ông Schumer và bà Pelosi cùng nhau chỉ trích ông Trump khi nhất quyết không mở cửa chính phủ. “Một lần nữa chúng ta lại được thấy một người đang giận dỗi vì ông ta không có được điều mình muốn”, ông Schumer trả lời báo giới bên ngoài Nhà Trắng vào ngày 9/1. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết, các nhân viên liên bang “cũng đang thất vọng như chúng tôi khi đảng Dân chủ không muốn có một cuộc đối thoại có thành ý”.

Tính đến nay, chính phủ Mỹ đã bị đóng cửa một phần trong gần 19 ngày, sau khi đảng Dân chủ không đồng ý một đạo luật nhằm cung cấp 5,7 tỉ USD để xây dựng tường biên giới. Đảng Dân chủ đã kiểm soát được Hạ viện vào ngày 3/1 và đã đề xuất những đạo luật nhằm tìm cách mở cửa chính phủ trở lại, song họ nhất quyết không cung cấp tài chính cho bức tường.

“Đây là một cuộc khủng hoảng. Nó là cuộc khủng hoảng nhân đạo và khủng hoảng an ninh”, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen cho biết. “Và thực tế là bức tường này sẽ là một chính sách có ích”.

Do chính phủ đóng cửa, khoảng 800.000 nhân viên chính phủ sẽ không được trả lương lần đầu tiên trong năm, và hai đảng đã chỉ trích nhau vì đã bỏ mặc những mong muốn của những người này.

Trước khi cuộc họp diễn ra, ông Trump tuyên bố rằng ông sẵn sàng tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nếu đàm phán với đảng Dân chủ thất bại. Khi được một phóng viên của hãng tin ABC News hỏi rằng liệu ông có sẵn lòng mở cửa chính phủ trở lại, ông Trump hỏi lại liệu phóng viên này có dám làm vậy thay ông hay không.

“Nếu anh làm vậy thì anh không nên nhậm chức Tổng thống, bởi anh sẽ không bao giờ làm được gì cả”, ông Trump nói.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Donald Trump đóng cửa bức tường biên giới an ninh đảng Dân chủ đàm phán

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !