Ai là chủ đầu tư của hệ thống trường Gateway?

Theo tìm hiểu của PV Infonet, Tập đoàn giáo dục Edufit do bà Trần Thị Hồng Hạnh làm Tổng Giám đốc là đơn vị đứng sau hệ thống trường phổ thông liên cấp Gateway, nơi vừa để xảy ra sự việc đáng tiếc giáo viên “bỏ quên” một học sinh trên xe ô tô khiến cháu bé tử vong.

Theo giới thiệu của tập đoàn, hệ thống trường Gateway có 3 cơ sở gồm: Gateway Cầu Giấy, Gateway Tây Hồ Tây (dự kiến hoạt động từ tháng 8/2020), và Gateway Hải Phòng.

Ngoài hệ thống trường phổ thông liên cấp Gateway International School, Edufit còn là chủ đầu tư hệ thống trường mầm non quốc tế Sakura Montessory với 9 cơ sở tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Trần Thị Hồng Hạnh cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị và là nhà sáng lập của hệ thống Gateway International School và Sakura Montessory, trụ sở chính của hai hệ thống này có cùng địa chỉ với công ty mẹ là tập đoàn Edufit, tại Lô TH1, KĐT mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đây cũng là địa chỉ của Gateway Cầu Giấy, nơi để xảy ra sự việc đau long khiến cháu bé tử vong trên xe đưa đón học sinh ngày 06/08.

Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Edufit, Nhà sáng lập hệ thống Trường mầm nonSakura Montessory và Trường phổ thông liên cấpGateway.

Tuy nhiên, chỉ trong buổi tối cùng ngày xảy ra sự việc, hệ thống fanpage của Gateway và Sakura Montessory cũng như Edufit trên mạng xã hội Facebook đều bị vô hiệu hóa, hàng loạt bài viết giới thiệu về hệ thống trên website của Gateway và Sakura Montessory cũng bị gỡ bỏ một cách đáng ngờ.

Được biết, Edufit tham gia vào thị trường giáo dục từ năm 2011. Mới đây, ngày 01/07/2019 tập đoàn này đã nhận khoản đầu tư 34 triệu USD, tương đương gần 800 tỷ đồng, cho dự án xây dựng trường Phổ thông liên cấp Quốc tế Gateway Tây Hồ Tây từ công ty Toshin Development Co., Ltd (nhà phát triển bất động sản thuộc tập đoàn Takashimaya, Nhật Bản).

Bà Trần Thị Hồng Hạnh thay mặt Edufit ký kết hợp tác vớiToshin Development Co., Ltd ngày 01/07/2019.

Theo thỏa thuận hợp tác, Toshin đảm nhận xây dựng và quản lý chất lượng trường Gateway Tây Hồ. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên một trong những trường quốc tế có quy mô lớn và hiện đại bậc nhất tại Hà Nội tại khu đô thị StarLake Tây Hồ Tây, dự kiến tuyển sinh trong năm học 2020-2021.

Ngay sau khi xảy ra sự việc đau lòng bỏ quên bé 6 tuổi trên xe đón khiến bé tử vong, website của Gateway International School đăng tải “Thư gửi phụ huynh Trường Tiểu học Gateway Cầu Giấy về sự việc đáng tiếc xảy ra ngày 06/08/2019”, bà Trần Thị Hồng Hạnh nhận trách nhiệm về nhà trường nhưng lại không có nổi một câu chia buồn cũng như lời xin lỗi gửi đến gia đình cháu bé.

Một trong rất nhiều bài viết trên website của hai hệ thống Gateway vàSakura Montessory bị gỡ bỏ trong buổi tối ngày 06/08/2019.

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Gateway đã bổ sung thêm nội dung: “Nhà trường xin gửi lời xin lỗi chân thành tới gia đình cháu bé và tất cả Quý vị phụ huynh học sinh khi để xảy ra sự việc đáng tiếc này. Trong giờ phút đau buồn này, Ban Giám hiệu và tập thể giáo viên nhà trường mong Quý vị phụ huynh cùng chia sẻ với gia đình em học sinh và đồng hành cùng nhà trường vượt qua nỗi đau này.”

Theo camera an ninh ghi lại, cháu bé khi được bảo vệ bế từ trên xe xuống được cho là đã tử vong. Tuy nhiên, bà Hạnh vẫn trợn nói dối các phụ huynh khi khẳng định cháu bé chỉ “bất tỉnh” trên xe và được “đưa vào phòng y tế để sơ cứu”.

Có vẻ như thực tế diễn ra tại hệ thống giáo dục của Edufit trái ngược với những cam kết của nhà sáng lập Trần Thị Hồng Hạnh, khi trong thông điệp gửi phụ huynh Hệ thống Trường Mầm non Quốc tế Sakura Montessori, bà Hạnh viết:

Với tư cách là một phụ huynh, tôi cũng như quý vị luôn mong muốn tạo ra một môi trường giáo dục an toàn, cung cấp tối đa kiến thức, kỹ năng để trẻ em của chúng ta có thể trưởng thành một cách hoàn thiện nhất”.

Gateway Cầu Giấy, nơi xảy ra sự cố khiến cháu bé tử vong ngày 06/08/2019.

Dưới đây là những lời hay ý đẹp mà bà Hạnh từng gửi đến các phụ huynh để họ cho con tới học:

"Kính gửi bậc phụ huynh             

Thay mặt Ban lãnh đạo Hệ thống Trường Mầm non Quốc tế Sakura Montessori (SMIS), tôi xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe tới quý phụ huynh và những đối tác quan tâm đến phương pháp giáo dục Montessori tại Việt Nam.
Thưa quý vị, có lẽ tất cả chúng ta không ai là không mong muốn mang đến cho con em của mình những điều tốt đẹp nhất. Chúng ta tìm hiểu mọi nguồn kiến thức và nạp vào cơ thể gần như hết thảy thứ gì được cho là hữu ích đối với sự phát triển thể chất và trí thông minh của trẻ từ khi chúng mới chỉ là những phôi thai.
Chúng ta dành trọn vẹn tình yêu thương và đầy đủ mối quan tâm, lo lắng dành cho con, vui buồn, khóc cười trước mỗi thay đổi từ con. Chúng ta lo lắng, trăn trở tìm những đơn vị giáo dục uy tín để gửi gắm con em mình từ khi chúng chuẩn bị bước vào lứa tuổi nhà trẻ, v.v…
Với tư cách là một phụ huynh, tôi cũng như quý vị luôn mong muốn tạo ra một môi trường giáo dục an toàn, cung cấp tối đa kiến thức, kỹ năng để trẻ em của chúng ta có thể trưởng thành một cách hoàn thiện nhất.

Vì vậy, SMIS phát triển hướng đến môi trường giáo dục mầm non thân thiện, tràn ngập tiếng cười trẻ thơ với phương pháp Montessori của hệ thống giáo dục mầm non chuẩn Quốc tế, kết hợp những ưu điểm của phương pháp giáo dục mầm non Nhật
Bản và chương trình chuẩn giáo dục Việt Nam. Từ đây, trẻ sẽ được phát triển tư duy, nhân cách, cá tính bản thân một cách tối đa thông qua các hoạt động có tính thu hút và khuyến khích trẻ khám phá thế giới.

Với phương châm “Tình yêu thương vô điều kiện và đặt ra giới hạn cho các hành vi”, Sakura Montessori tự hào là hệ thống Trường Mầm non Quốc tế tin cậy của các bậc làm cha mẹ, chắp cánh ước mơ, niềm yêu thích học hỏi, khám phá thế giới cho con trẻ.
Trong suốt 8 năm hoạt động, nhận được tin tưởng của Quý phụ huynh, Hệ thống trường Mầm non Quốc tế Sakura Montessori (SMIS) đã phát triển cơ sở tại 5 tỉnh, thành Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Nình, Thái Bình và rất nhiều tỉnh, thành khác trong tương lai.
Chúng tôi sẽ rất hân hạnh được đón tiếp quý vị đến với SMIS để quý vị có thể cùng với chúng tôi tận mắt chứng kiến sự  trưởng thành kỳ diệu mỗi ngày của con trẻ ở nơi đây.

Hà Nội ngày 1 tháng 7 năm 2018
Chủ tịch HĐQT nhà trường
Trần Thị Hồng Hạnh”

 

Hiền Anh
Từ khóa: Gateway Gateway Cầu Giấy Edufit Sakura Montessory Trần Thị Hồng Hạnh Trần Thị Hồng Hạnh Gateway Trần Thị Hồng Hạnh Edufit Cháu bé tử vong tại Gateway

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.