Vụ sửa điểm con quan: Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hòa Bình yêu cầu xin lỗi

Liên quan đến vụ gian lận thi cử đình đám ở tỉnh Hòa Bình, hiện nay trên một số trang báo điện tử và mạng xã hội lan truyền danh sách các thí sinh được “gắp điểm bỏ tay người”, trong đó có thí sinh Quách Tất Diện mang số báo danh 23007797 với số điểm được nâng 16,5 điểm.

Đáng chú ý, các trang mạng khẳng định thí sinh Quách Tất Diện là con ông Quách Tất Liêm – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, ông Quách Tất Liêm khẳng định với PV Infonet thông tin này là không chính xác. Để tự minh oan cho mình, ông Liêm đã có gửi đơn đến Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như một số trang báo đưa tin sai sự thật.

“Giữa tôi và thí sinh Quách Tất Diện không có liên quan gì và tôi cũng không biết cháu này là ai. Trong ngày hôm qua tôi đã có văn bản gửi đến Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và các tòa soạn có liên quan.”, ông Quách Tất Liêm cho biết.

“Tôi hoàn toàn vô tư và không có liên quan gì, thế nhưng thông tin phát tán thật kinh khủng, mấy hôm nay nguyên việc nhiều người hỏi tôi đã thấy mệt rồi. Tôi yêu cầu các tờ báo này phải công khai xin lỗi tôi và phải có trách nhiệm đính chính thông tin để dư luận biết sự thật.”

Theo Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Hòa Bình, ngoài sự mệt mỏi khi phải hứng chịu dư luận, bản thân ông cảm thấy danh dự, uy tín bị ảnh hưởng.

“Tôi là một cán bộ công chức nhà nước, việc này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và gia đình mà còn ảnh hưởng đến cả cơ quan nơi tôi đang công tác. Tôi khẳng định gia đình tôi không có một ai là thí sinh trong kỳ thi vừa qua.”

Liên quan đến gian lận thi cử ở Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang, nhiều cán bộ trong ngành Giáo dục đã bị khởi tố.

“Tôi cũng không hiểu vì sao các phóng viên không xác minh thông tin trước khi đăng tin. Việc này không khó vì thí sinh Diện thi vào ngành Công an nên trong hồ sơ lý lịch khi sơ tuyển đã có tên tuổi của bố mẹ. Việc đăng tải thông tin sai như vậy là vi phạm Điều 9 Luật Báo chí, thậm chí đến sáng nay vẫn còn có báo chưa gỡ bỏ thông tin nên chiều nay tôi sẽ tiếp tục có ý kiến với Ban Tuyên giáo Trung ương. Tôi chịu trách nhiệm cá nhân về việc này.”, ông Quách Tất Liêm cho hay.

Những ngày qua, thông tin về nhiều thí sinh được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018 được xác định là con em của lãnh đạo các địa phương, cán bộ ngành giáo dục khiến dư luận bức xúc.

Nhiều người băn khoăn khi một số thí sinh có bài thi được nâng điểm nhưng vẫn được học tiếp tại một số trường đại học, trong khi đó khối trường Công an đã kiên quyết hủy kết quả trúng tuyển và trả tất cả thí sinh thuộc diện nâng điểm về địa phương. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã trao đổi thẳng thắn quan điểm của ông về những vấn đề này.

Hiện các trường đại học thuộc khối Công an đã hủy kết quả trúng tuyển, trả về địa phương đối với các thí sinh được nâng điểm. Các trường khối dân sự cũng hủy kết quả trúng tuyển đối với các thí sinh có điểm chấm thẩm định thấp hơn điểm chuẩn.

Theo Bộ trưởng Nhạ, riêng 12 thí sinh có điểm chấm thẩm định không thấp hơn điểm trúng tuyển thì trước mắt, trong quá trình điều tra, các trường đang cho tiếp tục theo học. Tuy nhiên, khi có kết luận của cơ quan điều tra, nếu em nào bị kết luận có tham gia vào quá trình gian lận thì sẽ bị xử lý theo qui định của pháp luật. Quan điểm của Bộ Giáo dục là xử lý nghiêm khắc, xem xét cho thôi học những thí sinh có kết luận liên quan đến gian lận thi cử.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường phải căn cứ vào quy định của Quy chế tuyển sinh, của Đề án tuyển sinh đã công bố, các quy định riêng của từng trường và quy định có liên quan của cơ quan có thẩm quyền (bộ, ngành, địa phương…nếu có) để chủ động xử lý nghiêm, đúng pháp luật, đảm bảo có căn cứ và có trách nhiệm giải trình với xã hội.

Nguyễn Tuân
Từ khóa: Gian lận thi cử gian lận thi cử ở Hòa Bình Gian lận thi cử ở Sơn La Gian lận thi cử ở Hà Giang Gắp điểm bỏ tay người Phó Giám đốc Sở KHĐT Hòa Bình Quách Tất Diện Quách Tất Liêm Thí sinh ngành công an Thí sinh bị trả về

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !