TT Trump “hứa hẹn” sẽ không kích Iran vì máy bay Mỹ bị bắn rơi?
Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết, máy bay của Mỹ đã bị tên lửa Iran bắn rơi vào sáng ngày 20/6, tuy nhiên họ khẳng định máy bay này xuất hiện ở không phận Iran là “không đúng sự thật”. “Đây là một hành vi tấn công có chủ đích nhằm vào một hệ thống do thám của Hoa Kỳ đang hoạt động ở không phận quốc tế”, phát ngôn viên CENTCOM Bill Urban cho biết.
Tổng thống Trump trước đó cũng viết trang Twitter cá nhân rằng "Iran đã phạm sai lầm lớn" sau khi vụ bắn rơi máy bay không người lái Mỹ xảy ra. |
Khi được hỏi liệu Mỹ có xem xét đáp trả quân sự hay không, ông Trump trả lời trước báo giới ở Nhà Trắng rằng “các anh sẽ sớm được biết thôi”. “Tôi có cảm giác đây là sai lầm không đáng có của một ai đó ngoài kia”, ông Trump nhận định về vụ bắn rơi máy bay không người lái Mỹ.
“Tôi cảm thấy khó tin khi đây là một hành động có chủ đích. Rất có thể ai đó đã quá cẩu thả và ngu ngốc, dẫn đến vụ việc xảy ra”, ông nói thêm.
Nhà Trắng cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton, người có tư tưởng cứng rắn đối với Iran, đang trên đường tới Israel để thảo luận về “tình hình an ninh khu vực” với các đồng minh Mỹ ở Trung Đông.
Ông Trump phủ nhận việc thành viên trong nội các đang đưa ông vào cuộc chiến tranh mới, và khẳng định ông muốn chấm dứt “các cuộc chiến tranh bất tận” như Afghanistan và không để Mỹ vướng vào một cuộc xung đột mới, song ông gọi việc Iran bắn rơi máy bay không người lái Mỹ là một “vấn đề mới”.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã cáo buộc Mỹ tiến hành “khủng bố kinh tế” và có những hành động mờ ám, xâm phạm lãnh thổ đất nước của ông. “Chúng tôi không muốn chiến tranh, nhưng sẽ hết sức bảo vệ vùng trời, vùng biển và vùng đất thuộc về mình”, ông nói.
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã nóng lên trong những tháng gần đây, khi Mỹ triển khai thêm quân tới Trung Đông và cáo buộc Iran tấn công các tàu chở dầu ở hải phận quốc tế. Iran đã bác bỏ mọi cáo buộc của Mỹ.