Đà Nẵng: Dự kiến chiều 18/6 có điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020

Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho hay, sáng 17/6, tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và các trường THPT công lập trên địa bàn đã niêm yết công bố tổng điểm tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020. Dự kiến chiều 18/6 có điểm chuẩn!

Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng Trần Nguyễn Minh Thành, sau khi kiểm dò kết quả học tập 4 năm, điểm cộng khuyến khích và các nguyện vọng đăng ký của thí sinh, Sở đã gửi kết quả tổng điểm tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020 của thí sinh về các trường THPT nơi thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn để niêm yết công khai vào ngày 17/6. 

Sáng 17/6, tại các trường THPT trên địa bàn Đà Nẵng đã niêm yết công bố công khaitổng điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 – 2020 (Ảnh: HC)

Hiện Sở GD-ĐT Đà Nẵng đang tiếp tục tập trung kiểm dò, thống nhất điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2019 - 2020. Sau khi xác định số lượng học sinh trúng tuyển vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thì mới thống nhất được điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT năm học 2019 – 2020.

“Không chỉ đơn giản lấy điểm từ trên xuống mà còn thao tác tính nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, rồi đối tượng tuyển thẳng… mới ra điểm chuẩn cuối cùng. Nên dự kiến chiều mai 18/6 mới công bố điểm chuẩn vào các trường THPT trên địa bàn cùng lúc với công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn!” – Ông Trần Nguyễn Minh Thành cho hay.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, ngày 15/6, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã công bố điểm thikỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT và tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2019-2020. Theo thống kê: 56,8% bài thi môn Ngữ văn và 66,1% bài thi môn Toán có điểm thi từ trung bình trở lên.

Cụ thể, môn Ngữ Văn: Không có bài thi đạt điểm 10; 194 bài thi đạt điểm 8 trở lên (đạt tỷ lệ 1,5%);  2.667 bài thi đạt điểm 6.5 trở lên (tỷ lệ 20,7%) và 7.322 bài thi đạt điểm 5 trở lên (tỷ lệ 56,8%). Môn Toán: 31 bài thi đạt điểm 10 (tỷ lệ 0,3%); 1.604 bài thi đạt điểm 8 trở lên (tỷ lệ 12,5%); 5.575 bài thi đạt điểm 6.5 trở lên (tỷ lệ 43,2%) và 8.525 bài thi đạt điểm 5 trở lên (tỷ lệ 66,1%).

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn Sở GD-ĐT điểm chuẩn năm học 2019 - 2020 tuyển sinh

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !