Hải Phòng: Trả lại đúng điểm của 8 bài thi cho thí sinh

UBND TP. Hải Phòng vừa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện kiểm tra, rà soát lại làm rõ có tiêu cực hay vô ý dẫn tới sai sót. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm điểm và xử lý đối với tập thể và cá nhân theo quy định của quy chế thi.

8 thí sinh được nâng điểm gây xôn xao dư luận

Liên quan đến kết quả phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 gây xôn xao dư luận tại Hải Phòng, sáng nay (16/7) UBND TP.Hải Phòng cho biết,  Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Khắc Nam, Trưởng ban Ban Chỉ đạo thi thành phố vừa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện kiểm tra, rà soát lại làm rõ có tiêu cực hay vô ý dẫn tới sai sót.

Bên cạnh đó, tổ chức kiểm điểm và xử lý đối với tập thể và cá nhân theo quy định của quy chế thi, báo cáo UBND thành phố trước ngày 18/7/2019, trả lời cơ quan báo, đài theo quy định.

Theo thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo, tại Hải Phòng có 1.024 bài thi được học sinh đề nghị phúc khảo. 

Theo đó, có 6 bài thi lên điểm do lần 1 chấm sót ý (môn Toán đại trà có 2 bài điểm phúc khảo mỗi bài lên 0,75 điểm; môn Tiếng Nhật chuyên có 1 bài lên 0,95 điểm, 1 bài lên 0,1 điểm; môn tiếng Anh chuyên có 2 bài thi mỗi bài lên 0,05 điểm).

Tất cả các bài thi lên điểm đã có sự đối thoại và thống nhất giữa cặp chấm lần 1 và cặp chấm lần 2.

Có 8 bài thi môn Toán đại trà thay đổi điểm so với điểm đã công bố lần 1. Khi Hội đồng phúc khảo rút phách và thân bài ở 8 bài thi này để đối chiếu thì thấy giữa phách và thân bài thi không khớp nhau.

Hội đồng đã tìm đúng 8 thân bài thi khớp đúng với phách và tổ chức chấm lại. Kết quả điểm chấm phúc khảo trên thân bài của 8 bài thi không thay đổi so với lần chấm thứ nhất. Nhưng điểm trên bài thi khác với điểm đã công bố ở lần thứ nhất, là do lỗi kỹ thuật.

Hội đồng phúc khảo đã thống nhất trả lại đúng điểm của 8 bài thi và đã công bố điểm cho học sinh.

Nguyên Trung
Từ khóa: Hải Phòng Sở GD&ĐT Hải Phòng phúc khảo trả lại điểm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 2020

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !