Hé lộ thân thế Henry Golding - "soái ca lai" hot nhất Hollywood hiện nay

Chỉ trong vòng hai năm bén duyên điện ảnh, nam diễn viên mang hai dòng máu Anh và Malaysia đã trở thành tài tử châu Á hàng đầu của màn bạc và được đóng chung với vô số mỹ nữ hạng A như Emilia Clarke, Blake Lively hay Anna Ke

Henry Golding sinh năm 1987 tại Malaysia trong gia đình có mẹ là người Malaysia, bố là người Anh. Gia đình Henry chuyển sang Anh khi anh mới 8 tuổi.

Đến năm 21 tuổi, Henry lại trở về Kuala Lumpur để bắt đầu sự nghiệp sau một thời gian trải nghiệm công việc làm thợ cắt tóc ở Anh.

Anh trở thành người mẫu và người dẫn chương trình truyền hình thực tế.

"Con nhà siêu giàu châu Á" - Crazy Rich Asians

Cơ duyên đến với điện ảnh của Henry Golding bắt đầu vào đầu năm 2017, khi bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên "Crazy Rich Asians" tuyển chọn diễn viên nam đóng cặp với nữ chính Constance Wu.

Sở hữu vẻ ngoài điển trai lai giữa phương Đông và phương Tây, Henry Golding nhanh chóng được chọn vào vai thiếu gia Nick Young khi yêu cầu vai diễn là "ngọt ngào, quyến rũ, phóng khoáng và nói giọng Anh chuẩn".

Lúc này, anh mới cưới vợ và đã phải hoãn kỳ nghỉ trăng mật để ghi hình thử cho phim.

"Crazy Rich Asians" thành công bất ngờ với gần 240 triệu USD trên khắp toàn cầu và trở thành một trong những phim tình cảm hài ăn khách nhất năm 2018.

Các đạo diễn Hollywood bắt đầu chú ý đến Henry Golding. Chỉ vài tháng sau khi "Crazy Rich Asians" ra mắt, đạo diễn Paul Feig (nổi tiếng với phim "Bridesmaids" và "Spy") đã để mắt tới Henry và tuyển anh vào vai nam chính trong phim tình cảm ly kỳ "A Simple Favor".

Đây là một cơ hội đáng mơ ước với bất kỳ nam diễn viên gốc Á nào trong khi Henry Golding mới chỉ "chân ướt chân ráo" bước chân vào làng điện ảnh.

Thành công nối tiếp thành công, Henry Golding tiếp tục được đạo diễn Paul Feig tín nhiệm lựa chọn làm nam chính cho phim tình cảm mùa Giáng sinh năm nay – "GIÁNG SINH NĂM ẤY", đóng chung với "Mẹ Rồng" Emilia Clarke.

Henry Golding tâm sự rằng nhân vật Tom trong phim có nhiều nét tương đồng với anh ngoài đời, đặc biệt là cũng tìm thấy tình yêu trong mùa lễ hội cuối năm.

Henry kết hôn với MC Liv Lo từ năm 2016, sau 5 năm hẹn hò. Anh tiết lộ mình và vợ người Đài Loan hơn 2 tuổi gặp nhau lần đầu trong bữa tiệc năm mới 2011.

“Đó là lúc tôi biết mình đã tìm thấy tình yêu của cuộc đời. Tôi nhìn Liv và nghĩ rằng tôi sẽ cưới cô gái này làm vợ”. Liv Lo là một người dẫn chương trình truyền hình kiêm huấn luyện viên thể hình.

Cả hai đến nay đã có ba năm hạnh phúc và thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đi du lịch cùng nhau hay sánh bước trên thảm đỏ.

Soái ca châu Á ở Hollywood

Henry Golding giờ đây là lựa chọn của nhiều đạo diễn cho các phim tình cảm hài. Trong phim tới đây, anh thủ vai Tom - chàng trai dường như hoàn hảo với trái tim ấm áp – tình cờ gặp gỡ Kate (Emilia Clarke) - cô gái xinh đẹp nhưng buồn chán với cuộc đời bế tắc.

Lang thang khắp London với một chuỗi những quyết định sai lầm tiếp nối nhau, Kate dường như chẳng thế có được một cuộc sống tử tế. Bỗng đến một ngày, Tom, một chàng trai bí ẩn xuất hiện, cùng trải qua nhiều sóng gió và thấu hiểu con người thật của Kate.

Bước sang năm 2020, Henry Golding có tới ba dự án đáng chú ý. Đầu tiên là phim độc lập "Monsoon" từng quay ở Việt Nam vào năm ngoái và hiện đang đi một số liên hoan phim quốc tế trước khi ra rạp vào năm sau.

Vào tháng 1, Henry Golding cũng sẽ xuất hiện bên cạnh dàn tài tử gạo cội như Hugh Grant, Matthew McConaughey, Colin Farrell trong phim hành động "The Gentlemen" của đạo diễn Guy Richie.Snake EyesLast Christmas

Mới đây nhất, Henry Golding được chọn vào vai chính trong "Snake Eyes" – bộ phim mới nhất của loạt phim hành động "G.I.Joe" đình đám.

Sau khi kết thúc thời gian quảng bá phim trong hai tháng 10 và 11, nay Henry Golding đang ở Vancouver (Canada) để ghi hình cho "Snake Eyes”.

Bén duyên điện ảnh một cách tình cờ nhưng giờ đây Henry Golding đang có một sự nghiệp đáng mơ ước và trở thành một trong những tài tử bận rộn nhất hiện nay.

Bảo Quỳnh/TTT

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !