Những hot girl Trung Quốc bị tẩy chay vì ảnh phản cảm

Tại Trung Quốc, không ít người mẫu, hot girl bị dân mạng quay lưng, chỉ trích khi lựa chọn nổi tiếng bằng con đường khoe thân, đăng ảnh thiếu chuẩn mực.

Ngày 3/11, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước bức ảnh hot girl Trần Ngọc Oánh tạo dáng trong buồng lái máy bay của hãng hàng không Quế Lâm được chụp cách đây 10 tháng.

Trong ảnh, cô đã ngồi hẳn lên ghế của cơ trưởng, trước mặt là bàn uống trà. Vụ việc khiến phi hành đoàn bị kỷ luật. Chân dài Trần Ngọc Oánh cũng hứng chịu chỉ trích từ công chúng. Tấm ảnh bị cư dân mạng chỉ trích là phản cảm, thể hiện sự ngu dốt của người chụp.

Cư dân mạng cho rằng Trần Ngọc Oánh cố tình tìm kiếm sự nổi tiếng. Nhiều người thậm chí còn yêu cầu Học viện Du lịch Quế Lâm mau chóng đuổi học cô vì có hành vi thiếu hiểu biết, uy hiếp an toàn bay.

Thẩm Giai Hy là một trong những người mẫu sexy nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc. Với lợi thế ngoại hình nóng bỏng, cô thường xuyên chụp các bộ ảnh khoe thân trong trang phục thiếu vải. Trang Weibo của Giai Hy có hơn 4 triệu lượt theo dõi.

Tết Trung thu vừa qua, Thẩm Giai Hy gây xôn xao cộng đồng mạng khi chia sẻ một bộ ảnh gợi cảm theo phong cách thiếu nữ thôn quê. Trong loạt ảnh, cô diện trang phục thiếu vải.

Những tấm ảnh mặc thiếu vải, tạo dáng phản cảm của chân dài này khiến không ít người bức xúc. Trên mạng xã hội, Giai Hy bị chỉ trích dữ dội và bị gọi là "người đẹp rẻ tiền".

Sự việc khiến Thẩm Giai Hy phải lên tiếng giải thích. "Tôi chỉ muốn mang đến màu sắc mới ở vùng quê, nơi mọi thứ đều tự nhiên, không bị gò bó", cô nói.

Người mẫu Tô Tử Linh đăng tải một bộ ảnh hóa thân thành hồ ly trong dịp lễ Halloween 31/10.

Người đẹp khiến cư dân mạng đứng hình khi diện trang phục hở hang, thậm chí lộ gần như cả vòng một trước ống kính. Tương tự Thẩm Giai Hy, bộ ảnh của Tô Tử Linh cũng ngay lập tức gây bức xúc trên mạng xã hội.

“Chưa thấy đẹp và nghệ thuật đâu, chỉ thấy mang tính khiêu dâm”, "Phản cảm và lố bịch", "Tô Tử Linh hãy thôi làm mấy trò rẻ tiền này đi. Dù có chụp thêm trăm bộ như thế cô cũng không thể phất lên hàng sao được đâu", cư dân mạng chỉ trích chân dài họ Tô.

Hot girl Điền Tư Tư từng gây chú ý khi tung hình ảnh nằm trên thảm tiền phủ đầy giường lên trang cá nhân. Theo QQ, những hình ảnh trong căn phòng xa hoa tại Thượng Hải khiến chân dài vấp phải làn sóng phản đối tại Trung Quốc. Cô bị chỉ trích khoe của, sống phù phiếm.

Quách Mỹ Mỹ cũng là nghệ sĩ bị công chúng quay lưng khi thường phô trương cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội.

Theo nhiều người, khoe tiền và của cải đã ngấm vào máu và trở thành thương hiệu đối với Quách Mỹ Mỹ. Ở bất kỳ đâu người đẹp đều có thể khoe khoang sự giàu có của mình bên siêu xe, đồ hiệu đắt tiền, biệt thự, du thuyền...

Tuy nhiên, các màn khoe tài sản của nữ ca sĩ bị cư dân mạng cho là phản cảm và hoang phí do chỉ biết đốt tiền vào sòng bạc, những buổi ăn chơi sa đọa.

Tháng 5 vừa qua, hot girl Lâm Đại Nhạn bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội sau khi chia sẻ hình ảnh đi du lịch Hong Kong. Trong ảnh, Đại Nhạn đã thản nhiên cho cả hai chân lên ghế ngồi trên tàu hỏa để tạo dáng chụp ảnh.

Theo Sina, đây không phải lần đầu tiên cô bị người hâm mộ nhắc nhở về hành vi kém duyên này của mình. Dù vậy, Lâm Đại Nhạn vẫn tiếp tục chụp ảnh với tư thế cho cả hai chân đang mang giày lên ghế ở những nơi công cộng như quán ăn, xe buýt, tàu điện ngầm...

Trước làn sóng chỉ trích của cư dân mạng, Lâm Đại Nhạn thừa nhận hành vi của mình là vô duyên. Đồng thời, hot girl này cho biết mỗi lần tạo dáng với tư thế trên cô đều dùng khăn giấy lau lại ghế ngồi. Tuy nhiên, lời thanh minh của Đại Nhạn không được mấy người tin tưởng, ngược lại còn khiến cô bị chỉ trích là người không biết tiếp thu.


Di Hy/News.zing.vn
Từ khóa: hot girl Trung Quốc bị tẩy chay

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !