Tổng thống Iraq bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Truyền thông làm Thủ tướng mới

RIA Novosti đưa tin, hôm 01/02, Tổng thống Iraq Barham Salih đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Truyền thông Mohammed Tawfiq Allawi làm Thủ tướng mới.

Tổng thống Iraq Barham Salih. Ảnh: Reuters.

“Tổng thống Salih cho tôi thời gian một tháng để thành lập chính phủ mới và trong thời gian đó tôi cần chuẩn bị nhiều thứ cho đến khi cuộc bầu cứ bắt đầu”, tân Thủ tướng Iraq Allawi tuyên bố.

Ông Allawi nói thêm rằng, với cương vị mới ông sẽ tiến hành chống tham nhũng và giải quyết các cuộc biểu tình đang diễn ra tại Iraq. Ông Allawi cũng “đe dọa” sẽ rời khỏi vị trí Thủ tướng nếu các đảng chính trị cố gắng áp đặt các ứng cử viên của họ vào chính phủ trong quá trình thành lập chính phủ mới.

Trước đó, hôm 26/12/2019, Tổng thống Iraq Barham Salih tuyên bố sẵn sàng từ chức thay vì bổ nhiệm một Thủ tướng mà chắc chắn bị những người biểu tình phản đối.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh đã qua thời hạn để chọn một ứng cử viên Thủ tướng nhưng Tổng thống Salih vẫn chưa thể chọn được một gương mặt để có thể đứng ra thành lập Chính phủ mới trong bối cảnh biểu tình căng thẳng khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Ngày 29/11/2019, Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi cũng đã quyết định đệ đơn từ chức lên Quốc hội, mở đường cho các nghị sĩ có thể lựa chọn một chính phủ mới. Ngày 4/12/2019 Quốc hội Iraq giao nhiệm vụ cho Tổng thống 15 ngày phải tìm ra 1 ứng cử viên Thủ tướng. Tuy nhiên, đến thời hạn chót là ngày 19/12, Tổng thống Salih không thể chỉ định được một Thủ tướng mới bởi thế bế tắc trong Quốc hội.

Thanh Bình (lược dịch)
Từ khóa: Tổng thống Iraq Barham Salih Mohammed Tawfiq Allawi Iraq bổ nhiệm thủ tướng mới cựu Bộ trưởng Truyền thông Iraq Thủ tướng Mohammed Tawfiq Allawi

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !