Ai thừa kế gia sản 10 triệu USD của Goo Hara?

Cư dân mạng Hàn Quốc đang rất tức giận khi biết cha mẹ của Goo Hara, người từng bỏ rơi khi nữ ca sĩ mới 14 tuổi, sẽ là người được hưởng thừa kế.

Thông tin về cái chết của Goo Hara là cú sốc đối với người hâm mộ. Nhiều bạn bè và fan trên khắp thế giới đã bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc với nữ ca sĩ quá cố.

Tuy nhiên, nỗi buồn đã sớm biến thành cơn tức giận khi cộng đồng mạng phát hiện ra rằng bố mẹ của cựu thành viên Kara sẽ là người thừa kế số tài sản.

Lý do là ngôi sao đoản mệnh đã thôi sống cùng bố mẹ sau khi họ ly dị vào năm cô 14 tuổi. Từ đó, Goo Hara phải chuyển sang ở với dì cho đến khi trở thành ngôi sao Kpop nổi tiếng. Bị cha mẹ ghẻ lạnh, Hara vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với anh trai.

Nữ ca sĩ quá cố trấn an anh trai và đáp lại: “Em cũng yêu anh nhiều anh trai ạ. Đừng lo lắng”.

Tại tang lễ của Goo Hara hôm 25/11, chỉ có anh trai nữ ca sĩ túc trực bên linh cữu mà không có bóng dáng bố mẹ cô xuất hiện.

Việc gia sản của nữ ca sĩ sẽ thuộc về gia đình của cô, trong đó bao gồm hai người bố mẹ đã bỏ rơi cô khi còn là một đứa trẻ khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc tức giận. Theo luật pháp Hàn Quốc, nếu một người qua đời mà không để lại di chúc, tài sản sẽ được chia cho phụ huynh và anh chị em ruột.

Nhiều người cho rằng người dì từng nuôi nấng nữ ca sĩ mới xứng đáng được hưởng thừa kế. Tuy nhiên, theo thông tin của tờ On thì bà nội của Goo Hara mới là người được hưởng thừa kế.

Chiều 24/11, cảnh sát Hàn Quốc xác nhận Goo Hara qua đời tại nhà riêng, hưởng dương 28 tuổi. Cảnh sát tìm thấy trong căn phòng của nữ ca sĩ một mẩu giấy ghi thông điệp cảm thấy tuyệt vọng. Lời nhắn cuối cùng người đẹp gửi tới khán giả trên trang cá nhân là “chúc ngủ ngon”.

ư dân mạng Hàn Quốc đang rất bất bình trước thông tin cha mẹ Goo Hara được hưởng thừa kế gia sản của nữ ca sĩ.

Ngày 27/11, anh trai nữ ca sĩ đã tiết lộ một đoạn tin nhắn trên KakaoTalk với em gái trước khi cô qua đời.

Tin nhắn động viên của anh có thông điệp: “Anh xin em đấy. Đừng suy nghĩ tiêu cực rồi để bản thân cảm thấy đau đớn nữa. Hãy sống thật khỏe mạnh và khi mọi chuyện trôi qua rồi thì kết hôn, có con, sống thật hạnh phúc. Khi nào em thấy buồn, cứ khóc thật to lên và để nó trôi qua. Anh yêu em nhiều, em gái của anh”.

Minh Quân/Zing News

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !