Bị bắt chép bài, học sinh Trung Quốc mua robot làm thay

Không muốn làm bài tập chép chữ mà giáo viên yêu cầu, một học sinh Trung Quốc đã mua robot để nó làm thay mình. Sự việc lập tức gây ra "làn sóng" trên mạng

Theo tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng, một bà mẹ ở Hàng Châu trong khi dọn phòng cho cô con gái 15 tuổi thì phát hiện một thiết bị là bộ khung bằng kim loại kèm theo cây bút với tờ quảng cáo rằng nó có thể "bắt chước lại mọi kiểu chữ viết tay".

Phần mềm nhập liệu kiểu chữ - Nguồn: TAOBAO

Lục lại trí nhớ, bà mẹ ngờ ngợ khi nhớ ra rằng trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa rồi, tuy thời gian dành cho giải trí và đi chơi của con gái không ít, nhưng con bà vẫn hoàn thành các bài tập chép chữ về nhà chỉ trong hai ngày, mà nét chữ lại rất đẹp và ngay hàng thẳng lối.

Hóa ra con bà đã bỏ ra số tiền hơn 800 NDT (khoảng 120 USD) để mua trên mạng robot làm bài tập ấy, số tiền mua lấy từ tiền lì xì của cô bé.

Bà mẹ đã tức giận đập nát cỗ máy vì "Nó có thể giúp con làm bài tập, nhưng liệu có thể giúp con vượt qua các kỳ kiểm tra?".
Mặc dù vậy, cư dân mạng tỏ ra hứng thú với robot làm bài tập ấy. Không ít người còn ước giá mà thời đi học của họ có loại máy móc hỗ trợ này, thậm chí một số còn so sánh cỗ máy đó với kiểu kẹp ba hoặc bốn cây bút lại để viết được nhiều chữ hơn cùng một lúc.

Báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng đã tìm hiểu thêm bằng cách tìm trên một trang bán hàng trực tuyến và kết quả thu được là vô số thông tin rao bán với giá giao động từ 200 đến hơn 1.000 NDT.

Theo đó, cỗ máy bao gồm một khung làm bằng kim loại để giữ giấy, một cánh tay để gắn bút vào. Cỗ máy có thể kết nối với máy tính thông qua cáp USB và nó sẽ học hỏi, nhập dữ liệu chữ viết bằng một phần mềm đi kèm.

Người sử dụng có thể lựa chọn nhiều loại kiểu chữ khác nhau, thậm chí là tùy biến tạo nét chữ riêng của chính họ cũng được. Loại robot này có thể viết liên tục 8 giờ đồng hồ/ngày và dùng tốt trong 2-3 năm.

Một người dùng có tài khoản trực tuyến tên Rain đã tiết lộ rằng cô là một giáo viên và đã sử dụng cỗ máy này được hơn một năm để soạn các bài giảng. Cô cho biết đã dành một tuần viết 6.000 ký tự Trung Quốc để tạo ra phông chữ của riêng mình và kết quả là không ai có thể nhìn ra sự khác biệt giữa những gì robot viết và do chính cô viết.

Chủ đề về việc dùng robot viết chữ, làm bài tập này đã tạo ra hơn 3.000 bài đăng và thu hút hơn 13 triệu lượt xem trên trang Weibo.

Một số người lập luận rằng bé gái học sinh nói trên lẽ ra không nên bị bắt phải làm kiểu bài tập sao chép văn bản ở tuổi của mình, trong khi một số người khác kêu gọi cải cách giáo dục để các giáo viên cần đưa ra loại hình bài tập về nhà mang tính sáng tạo hơn thay vì tạo ra gánh nặng nhàm chán cho học sinh.

Một số khác nhấn mạnh: "Các nhà giáo dục cần nghiêm túc nhìn nhận vấn đề khi mà tại sao chúng ta vẫn phải làm một việc trong khi có thể đưa cho robot làm?".

Được biết, việc yêu cầu trẻ sao chép văn bản - chẳng hạn như từ vựng, đoạn văn trong sách giáo khoa hoặc thơ - hàng trăm lần là cách dạy phổ biến ở các trường học Trung Quốc.

Theo Tuổi trẻ

Từ khóa: học sinh trung quốc robot chép bài

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !