Đà Nẵng bổ sung các đoạn đường trung tâm TP cấm dừng, đỗ xe 16 khách chỗ trở lên

UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo bổ sung cấm dừng, đỗ xe khách 16 chỗ trở lên trên đường Nguyễn Thái Học (đoạn từ Yên Bái đến Phan Châu Trinh), Hùng Vương (đoạn từ Yên Bái đến Phan Châu Trinh); bổ sung cấm đỗ xe khách 16 chỗ trở lên trên đường Ngô Gia Tự (đoạn từ Lê Duẩn đến Hải Phòng).

Ngày 22/3, Sở GTVT Đà Nẵng cho hay, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đặng Việt Dũng vừa có công văn về việc quản lý khai thác mặt bằng quảng trường trước Nhà hát Trưng Vương và các giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực.

TP Đà Nẵng cấm dừng, đỗ xe khách 16 chỗ trở lên trên đường Hùng Vương (đoạn từ Yên Bái đến Phan Châu Trinh)... Ảnh: HC

Theo đó, xét nội dung công văn ngày 5/3 của Sở GTVT, trước mắt, lãnh đạo TP Đà Nẵng thống nhất theo đề xuất của UBND quận Hải Châu cho phép ô tô khách 16 chỗ trở lên được dừng xe (không được đỗ xe) tại quảng trường trước Nhà hát Trưng Vương để đón, trả khách. Thời gian dừng xe tại quảng trường không quá 10 phút, sau đó di chuyển đến khu vực cảng Sông Hàn để đỗ xe.

Đồng thời, điểm mới hết sức đáng chú ý trong công văn của Sở GTVT là UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo bổ sung cấm dừng, đỗ xe đối với ô tô khách 16 chỗ trở lên trên đường Nguyễn Thái Học (đoạn từ Yên Bái đến Phan Châu Trinh), Hùng Vương (đoạn từ Yên Bái đến Phan Châu Trinh).

Bổ sung cấm đỗ xe đường Hùng Vương (cả 2 bên, đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Phan Châu Trinh), đường Nguyễn Thái Học (1 bên phía quảng trường, đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Phan Châu Trinh). Ngoài ra, bổ sung cấm đỗ xe đối với ô tô khách 16  chỗ trở lên trên đường Ngô Gia Tự (đoạn từ Lê Duẩn đến Hải Phòng).

UBND TP Đà Nẵng giao UBND quận Hải Châu căn cứ chủ trương nêu trên, tổ chức triển khai quản lý, khai thác, thu phí sử dụng mặt bằng quảng trường trước Nhà hát Trưng Vương theo đúng quy định; kịp thời báo cáo TP các vấn đề vượt thẩm quyền. Đồng thời cử người thường xuyên hướng dẫn phương tiện ra, vào quảng trường đảm bảo an toàn giao thông, không gây ùn tắc giao thông khu vực; chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp phương tiện vi phạm dừng, đỗ xe không đúng quy định tại khu vực.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, ngày 10/12/2018, UBND TP Đà Nẵng đã có Công văn thống nhất với đề xuất của Sở GTVT về việc cấm đỗ xe (cho phép dừng xe để đón, trả khách) đối với ô tô khách trên 16 chỗ trên khu đất quảng trường trước Nhà hát Trưng Vương.

và cấm dừng, đỗ xe khách 16 chỗ trở lên trên đường Nguyễn Thái Học(đoạn từ Yên Bái đến Phan Châu Trinh)

Theo Phó giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng Nguyễn Đăng Huy, qua thời gian thực hiện theo Công văn 9589/UBND-SGTVT, do bị cấm đỗ xe trên quảng trường trước Nhà hát Trưng Vương nên hàng loạt xe du lịch cỡ lớn không chỉ dừng xe để đón, trả khách mà còn bất chấp biển “cấm đỗ xe”, cố tình đỗ xe kéo dài ở các đoạn đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học nêu trên chứ không chịu đưa xe về cảng Sông Hàn theo quy định.

Tài xế các xe du lịch này vẫn ngồi trên xe, nổ máy xe, bật đèn xi nhan, hoặc giả vờ xe hỏng máy… để tạo cớ chỉ “dừng xe” nhằm đối phó với việc kiểm tra, xử lý của các lực lượng chức năng nhưng trên thực tế là “đỗ xe” trái quy định ở các đoạn đường nêu trên trong suốt thời gian khách du lịch đi tham quan, mua sắm. Điều này đã thường xuyên dẫn tới tình trạng cản trở, ùn tắc giao thông giữa khu vực trung tâm TP, gây nhiều bất bình cho người dân, du khách.  

“Nay với chủ trương mới của UBND TP Đà Nẵng thì xe 16 chỗ trở lên chỉ được dừng không quá 10 phút ở quảng trường trước Nhà hát Trưng Vương để đón, trả khách. UBND quận Hải Châu cử người thường xuyên trực ở đây hướng dẫn xe ra, vào và đảm bảo thời gian dừng xe. Còn từ nay, các xe 16 chỗ trở lên không chỉ không được “đỗ xe” mà ngay cả "dừng xe” ở các đoạn đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học nêu trên cũng bị cấm, không để xảy ra ùn tắc giao thông khu vực trung tâm TP!” – Ông Nguyễn Đăng Huy cho hay.

Để thực hiện chủ trương mới theo công văn của Sở GTVT ngày 20/3, UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu UBND quận Hải Châu khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan để tổ chức sử dụng khu đất 84 đường Hùng Vương làm bãi đỗ xe tạm theo chủ trương của UBND TP.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát việc khai thác sân vận động Chi Lăng để báo cáo đề xuất UBND TP cho phép sử dụng tạm thời một phần diện tích phục vụ nhu cầu dừng, đỗ xe ô tô để đón, trả khách tham quan Trung Hưng Bửu Tòa (đường Hải Phòng).

Xe du lịch cỡ lớn gây ùn tắc giao thông trên đường Ngô Gia Tự (đoạn từ Lê Duẩn đến Hải Phòng)

Trong khi đó, Sở Du lịch được giao khẩn trương làm việc cụ thể, yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải khách du lịch, Hội lữ hành, Chi hội hướng dẫn viên du lịch, đơn vị lữ hành, hướng dẫn viên du lịch, lái xe thực hiện dừng, đỗ xe đón, trả khách theo đúng quy định; tránh tình trạng gây ùn tắc, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông tại khu vực.

Trong đó lưu ý, đối với khu vực Nhà thờ chính tòa, chợ Hàn: Chỉ dừng xe (không được đỗ xe) tại quảng trường trước Nhà hát Trưng Vương để đón, trả khách tham quan Nhà thờ chính tòa, chợ Hàn...; sau đó di chuyển đến khu vực cảng Sông Hàn, bãi đỗ xe tạm 84 Hùng Vương (sau khi đi vào hoạt động) để đỗ xe; thời gian dừng xe tại quảng trường không quá 10 phút.

Đối với khu vực Bảo tàng Đà Nẵng, Di tích Thành Điện Hải: Chỉ dừng xe (cấm đỗ xe) tại đường Thành Điện Hải (đoạn từ Bạch Đằng đến Trần Phú) để đón, trả khách, sau đó di chuyển đến khu vực cảng Sông Hàn để đỗ xe.

Đối với khu vực Trung Hưng Bửu Tòa (đường Hải Phòng): Chỉ dừng xe (cấm đỗ xe) tại đường Ngô Gia Tự (đoạn từ Lê Duẩn đến Hải Phòng) để đón, trả khách, sau đó di chuyển đến khu vực cảng sông Hàn để đỗ xe.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở Du lịch điều phối các tour tham quan, mua sắm tại khu vực chợ Hàn, Nhà thờ chính tòa, Trung Hưng Bửu Tòa tránh tập trung cùng một thời điểm nhằm giảm áp lực giao thông lên các tuyến đường tại khu vực, hạn chế ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn giao thông.

Đặng Thanh Hải - Minh Thu
Từ khóa: Đà Nẵng Hùng Vương Lê Duẩn cấm đỗ xe dừng xe xe du lịch chợ Hàn

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !