Không cần thỏa thuận với Ukraine, Nga vẫn đảm bảo cung cấp khí đốt cho châu Âu

Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak khẳng định, Nga vẫn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu khí đốt cho người dân châu Âu, dù cho không ký tiếp được hợp đồng quá cảnh với Ukraine, và khí đốt Nga vẫn có tính cạnh tranh, mặc cho Mỹ nỗ lực cung cấp LNG vào EU.

Không cần thỏa thuận với Ukraine, Nga vẫn đảm bảo cung cấp khí đốt cho châu Âu

Mới đây, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak tuyên bố, Nga sẵn sàng đảm bảo cung cấp khí đốt cho châu Âu theo hợp đồng dài hạn, ngay cả khi đến tháng 12/2019 vẫn không thể đạt được thỏa thuận với Kiev về việc vận chuyển "nhiên liệu xanh" của Nga qua Ukraine.

Tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với tờ Kommersant của Nga, ông Novak cho biết: "Trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn sẽ đảm bảo việc cung cấp khí đốt Nga theo các hợp đồng dài hạn mà Gazprom đã ký, đảm bảo rằng người tiêu dùng ở EU được cung cấp lượng nhiên liệu theo đúng nhu cầu".

Đồng thời, Bộ trưởng nhấn mạnh, vụ kiện giữa Gazprom và Naftogaz về việc cung cấp và vận chuyển khí đốt của Nga, đang cản trở cuộc đối thoại mang tính xây dựng của Moscow với Kiev, mà nguyên nhân chủ yếu là do công ty Ukraine liên tiếp nỗ lực thu tiền và tài sản từ tập đoàn khí đốt Nga.

Người đứng đầu Bộ Năng lượng Nga cũng lưu ý rằng Gazprom đang xem xét khả năng ký thỏa thuận hòa giải đáp ứng nhu cầu của cả hai phía.

Cần thiết phải ký hợp đồng mới

Ông Alexander Novak chỉ ra, lượng cung cấp khí của Gazprom hiện tại cho châu Âu cho thấy cần phải ký kết hợp đồng xuất khẩu khí đốt Nga bổ sung, mặc dù thực tế mức tiêu thụ LNG ở EU cũng đã tăng.

Ngài Bộ trưởng nói: "Năm nay, chúng ta có một sự kiện thú vị: theo hợp đồng xuất khẩu dài hạn của Gazprom, lượng khí đốt hàng năm đã lên tới mức tối đa. Điều đó có nghĩa là cần phải ký kết các hợp đồng bổ sung, mặc dù thực tế LNG cũng đã được cung cấp đến châu Âu.

"Nói chung, điều quan trọng là phải hiểu rằng khí đốt Nga có tính cạnh tranh nhất ở châu Âu", ông nói thêm.

Quá cảnh khí đốt qua Ukraine

Từ tháng 11/2015, Ukraine đã ngừng mua khí đốt từ Nga mà chuyển sang mua khí đốt từ các nước trong Liên minh châu Âu. Các hợp đồng cung cấp và vận chuyển khí đốt Nga qua Ukraine hiện tại sẽ hết hạn vào cuối năm 2019.

Được biết, Gazprom đang triển khai dự án Dòng chảy phương Bắc-2 (Nord Stream-2), là dự án xây dựng hai đường dẫn khí với tổng công suất 55 tỷ m3 khí đốt mỗi năm, từ bờ biển của Nga qua Biển Baltic đến Đức. Dự án đang vấp phản sự phản đối kịch liệt của Ukraine do lo ngại mất doanh thu từ việc vận chuyển khí đốt của Nga, và một số nước châu Âu, bao gồm Ba Lan, Latvia và Litva, cũng như Hoa Kỳ, quốc gia đang thúc đẩy cung cấp LNG ở EU. Các nước này cho rằng dự án này mang tính chính trị và là mối đe dọa an ninh năng lượng của châu Âu.

Phía Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng Nord Stream-2 là dự án hoàn toàn thương mại và cạnh tranh, đồng thời chỉ ra rằng dự án sẽ không cản trở việc quá cảnh khí đốt Nga qua Ukraine.

Trí Đức (Lược dịch)
Từ khóa: Không cần thỏa thuận với Ukraine Nga vẫn đảm bảo cung cấp khí đốt cho châu Âu trí đức Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak khẳng định hợp đồng quá cảnh với Ukraine Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !