Cùng con trai nữ lao công bị xe tông tử vong viết tiếp ước mơ đến trường

Gần hai ngày qua vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội khiến nữ lao công Lê Thị Thu Hà (42 tuổi) bị xe ô tô điên tông tử vong khiến bao người không khỏi xót xa. Nhiều tổ chức, cá nhân đã cùng em viết tiếp ước mơ đến trường...

Tại hiện trường, chiếc xe chở rác bị cán nát vụn, đau buồn hơn đó là hình ảnh chị nằm đó. Nhiều đồng nghiệp gào khóc thảm thiết tại hiện trường. Ám ảnh nhất là hình ảnh con trai chị ngã khụy, gào khóc trước thi thể mẹ.

Hình ảnh Đức anh trước thi thể mẹ

Được biết, sau khi ly thân với chồng, chị Hà chăm sóc cho Đức Anh (15 tuổi và Đức Hiếu (13 tuổi). 3 mẹ con chị Hà sống trong ngôi nhà cấp 4 cũ nát cùng mẹ già và vợ chồng người em trai tại phố Xã Đàn.

Trần Đức Anh- con trai chị Hà hiện là học sinh lớp 9 trường THCS Khương Thượng. “Mẹ bảo em cố gắng học hành thi tốt, nếu đỗ vào trường cấp 3 mẹ sẽ mua cho em một chiếc xe để em thuận tiện cho việc đi lại, học tập. Nhưng đêm đó mẹ đi mãi không về.

Hôm nào trước khi đi làm mẹ cũng dặn em phải học hành rồi đi ngủ sớm, xong việc mẹ về ngay nhưng giờ em biết tìm mẹ nơi nào….Mẹ lúc nào cũng tham việc, ban ngày đi chạy grab còn tối mẹ đi dọn vệ sinh chỉ để cho 2 anh em em được ăn học đàng hoàng…”, Đức Anh nức nở.

Ngôi nhà chị Hà và hai con trai (ảnh:ĐN)

Biết được hoàn cảnh khó khăn của chị Hà, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình vượt qua nỗi mất mát này. “Tôi có trao đổi với Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú. Nếu năm nay, Đức Anh đỗ vào trường công lập theo nguyện vọng thì con học. Trong trường hợp không đỗ vào lớp 10 trường THPT công lập theo nguyện vọng, Trường THPT Phan Huy Chú sẽ tiếp nhận cháu. Nhà trường sẽ miễn 100% chi phí học tập cho Đức Anh”.

Biết được câu chuyện đau buồn của gia đình chị Hà cũng như để giúp Đức Anh trên chặng đường học vấn sau khi mất mẹ, trường Lương Thế Vinh cũng mong muốn được hỗ trợ Đức Anh ôn luyện cho kì thi sắp tới.

Đó là nhà trường sẽ bố trí các thầy cô giáo giỏi nhất, những người có khả năng giúp em trong thời gian ngắn trước khi kì thi lớp 10 sắp tới. Ai ai cũng kỳ vọng Đức Anh sẽ luôn nhớ lời mẹ dặn phải học thật tốt. Đặc biệt, nếu đỗ vào Lương Thế Vinh, em sẽ được miễn phí toàn bộ học phí, chi phí đi lại và ăn uống trong 3 năm học ở trường.

Hoàng Thanh
Từ khóa: xe điên nữ lao công bị xe điên tông tử vong THCS Khương Thượng THPT Lương Thế Vinh hỗ trợ học phí

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !