Venezuela là nơi Mỹ thử “siêu vũ khí” bí mật, TT Maduro có “mưu” để chống Mỹ?

Theo Tổng thống Nicolas Maduro, Mỹ đang tìm cách gây bất ổn tại Venezuela bằng những hoạt động phá hoại, đồng thời đang hậu thuẫn về tài chính cho các lực lượng chống chính phủ ở đất nước này.

Đáng chú ý hơn cả, ông Maduro đã cáo buộc Mỹ lợi dụng tình hình đất nước của ông để làm bãi thử nghiệm cho các chiến thuật gây chiến và các loại vũ khí mới.

Tổng thống Nicolas Maduro kêu gọi Mỹ không được "đụng vào Venezuela".

“Venezuela muốn chứng minh cho toàn thế giới rằng nơi đây đang là bãi thử nghiệm của các loại vũ khí điều khiển học, vũ khí điện từ trường cũng như một phương thức gây chiến mới. Không phải bằng hành động xâm lược quân sự hay thả bom và phóng tên lửa, mà là cài bom vào những cơ sở hạ tầng thiết yếu”, ông Maduro nói.

Vào tháng 3, Venezuela đã trải qua đợt mất điện tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước khi 21 trong số 23 bang phải chịu tình trạng này. Công ty điện lực quốc gia Venezuela là Corpoelec cho biết, vụ việc này là do những hoạt động “phá hoại” xảy ra tại nhà máy thủy điện Guri, nơi sản sinh năng lượng điện cho gần như toàn đất nước Venezuela.

Ông Maduro khẳng định, mạng điện của Venezuela cũng bị tấn công bằng những phương thức khác, trong đó có những cuộc “tấn công từ trường”.

Tổng thống Venezuela cũng nhấn mạnh, “các băng nhóm tội phạm đối lập” đang âm mưu tấn công quân đội Venezuela và tìm cách ám sát ông.

“Tôi biết về những kế hoạch xấu xa của phe đối lập, những âm mưu nhằm sát hại tôi“, ông Maduro nói, đồng thời nói thêm rằng ông đã phải “đặt quân đội trong tình trạng báo động” và phải huy động hết khả năng của các cơ quan tình báo trong nước.

Ông cũng kêu gọi lực lượng dân quân địa phương tham gia vào các tổ chức có vũ trang thân chính phủ có tên là Colectivos để gìn giữ hòa bình ở Venezuela. Trước đó, ông Maduro cũng tuyên bố sẽ gia tăng quân số của lực lượng dân quân ở Venezuela từ 2,1 triệu lên thành 3 triệu người.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh khủng hoảng chính trị ở Venezuela đang nóng lên từng ngày. Vào tháng 1 vừa qua, lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido đã tuyên bố mình là Tổng thống lâm thời của đất nước và phản đối ông Maduro. Gần như ngay lập tức, Mỹ và các nước đồng minh đã ủng hộ ông Guaido, trong khi Nga, Trung Quốc, Cuba và nhiều nước khác vẫn công nhận ông Maduro là Tổng thống hợp pháp của Venezuela.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Venezuela khủng hoảng vũ khí Mỹ phá hoại Nicolas Maduro

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !