Vì sao Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ hủy chuyến thăm tới Ukraine?
Reuters cho hay, những người biểu tình tại Iraq ủng hộ nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn đã tấn công tòa nhà đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdadvà ném gạch đá trong hai ngày. Tuy nhiên, hôm 1/1, những người biểu tình đã phải rút lui sau khi Mỹ điều động thêm binh sĩ tới đảm bảo an ninh và đe dọa trả thù Tehran.
Người biểu tình tấn công tòa nhà đại sứ quán Mỹ tại tthủ đô Baghdad của Iraq. (Ảnh: Reuters) |
Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus, Ngoại trưởng Pompeo đã cho hoãn chuyến thăm tới Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan và đảo Síp. Nguyên nhân là “Ngoại trưởng Mỹ cần có mặt ở thủ đô Washington, D.C để tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình tại Iraq cũng như có biện pháp đảm bảo an ninh và an toàn cho công dân Mỹ ở Trung Đông”.
Trước đó, vào chiều ngày 31/12/2019, chia sẻ với Fox News, ông Pompeo cho biết ông vẫn sẽ thực hiện chuyến thăm tới Ukraine dù các cuộc biểu tình tấn công đại sứ quán Mỹ ở Iraq chưa chấm dứt.
Trước khi thực hiện chuyến thăm cấp cao tới Ukraine, Ngoại trưởng Pompeo khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine dù cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trumpcó liên quan tới Ukraine.
Trong một diễn biế khác, khoảng 750 binh lính thuộc Sư đoàn dù 82 của Mỹ đã lên đường tới Kuwait và dự kiến sẽ có thêm nhiều binh sĩ khác tới Trung Đông sau khi đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị những người biểu tình tấn công.
Fox News trích dẫn lời nhiều quan chức thuộc Lầu Năm góc cho hay, lữ đoàn sẵn sàng ứng phó của Sư đoàn dù 82 đã được lệnh đến Trung Đôngđêm 31/12. Ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã lên tiếng xác nhận thông tin này.
Theo RT, đợt điều quân đầu tiên của Mỹ được thực hiện bằng máy bay vận tải quân sự C-17, xuất phát từ pháo đài Bragg, bang Bắc Carolina. Lực lượng phản ứng nhanh (IRF) thuộc Sư đoàn 82 bao gồm khoảng 4.000 binh sĩ, trong đó 3 tiểu đoàn có thể triển khai đến thực địa chỉ trong vòng 96 tiếng đồng hồ nếu cần.
Tổng thống Trump đã lên tiếng đổ lỗi cho Iran về vụ việc, đồng thời đe dọa Tehran sẽ phải "trả giá đắt". Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ các cáo buộc từ Washington và cảnh báo Tehran sẽ có biện pháp trả đũa xứng đáng nếu chính quyền ông Trump có bất kỳ phản ứng không phù hợp hay tính toán sai lầm nào. Nhà chức trách Irancũng kêu gọi Washington xem xét lại các chính sách tiêu cực trong khu vực.
Video: Người biểu tình rút khỏi đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad của Iraq