Cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim lần 2 sẽ diễn ra cuối tháng 2

Phát biểu trước báo giới hôm 18/1, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch cho cuộc gặp thứ hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối tháng 2 năm nay, địa điểm cuộc gặp sẽ được công bố sau.

Cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim lần 2 sẽ diễn ra cuối tháng 2.

Reuters đưa tin ngày 18/1, Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối tháng 2.

Nhà Trắng cho biết, địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh sẽ được thông báo sau. Hôm thứ Sáu (18/1), Tổng thống Trump đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol. Nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho hay cuộc gặp này đã kết thúc sau gần 2 giờ.

Theo bà Sanders, các bên đã "thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa và hội nghị thượng đỉnh thứ hai, sẽ được tổ chức vào cuối tháng Hai….".

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết Ngoại trưởng nước này Mike Pompeo đã mời ông Kim Yong-chol tới dùng bữa trưa sau khi cuộc gặp của quan chức hàng đầu Triều Tiên này với Tổng thống Trump kết thúc.

Nhà báo John Roberts của Fox News viết trên Twitter rằng Thủ đô của Việt Nam - Hà Nội được nêu là một trong những nơi gặp gỡ của các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hoa Kỳ tại thượng đỉnh lần 2.

Chính phủ Nhật Bản ngày 19/1 hoan nghênh cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 dự kiến, đồng thời bày tỏ hy vọng cuộc gặp sẽ có những kết quả cụ thể nhằm đạt được phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu với phóng viên tại Hawaii, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya khẳng định: "Chúng tôi hy vọng sẽ có những kết quả cụ thể hơn nữa hướng tới phi hạt nhân hóa so với cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên".

Cùng ngày, Hàn Quốc cũng đã hoan nghênh cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai dự kiến diễn ra trong thời gian sắp tới, bày tỏ hy vọng cuộc gặp này sẽ là một bước ngoặt hướng tới hòa bình lâu dài tại Bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, ngày 16/1, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo đánh giá hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, nếu được tổ chức, có thể sẽ thổi một luồng gió mới vào những nỗ lực đang tiếp diễn vì một nền hòa bình lâu bền trên bán đảo đang bị chia tách này.

Trí Đức (lược dịch)
Từ khóa: Cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim lần 2 Cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim lần 2 sẽ diễn ra cuối tháng 2 phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders tổng thống Mỹ Donald Trump tổng thống Mỹ Donald Trump nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un Bộ Ngoại giao Mỹ thượng đỉnh Mỹ-Triều thượng đỉnh Trump-kim thượng đỉnh Kim-trump

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !