Đình chỉ mỏ đá nổ mìn làm đá bay vào nhà, nhiều người dân suýt mất mạng

Chiều nay 10/1, thông tin từ ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vượng Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu Công ty TNHH Ngọc Hải tạm dừng việc dùng mìn khai thác đá để tìm phương án giải quyết.

Theo đó, Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh gồm đại diện Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Lãnh đạo huyện Can Lộc và chính quyền địa phương. Đoàn đã có buổi làm việc trực tiếp với Công ty TNHH Ngọc Hải (gọi tắt là Công ty Ngọc Hải).

Mỏ đá của Công ty Ngọc Hải, nỗi ám ảnh của người dân thôn Hồng Lĩnh

Chủ tịch Nguyễn Văn Quế thông tin: “Trước mắt, Đoàn công tác của tỉnh giao cho Công ty Ngọc Hải tạm dừng việc nổ mìn khai thác đá. Còn khối lượng đá đã khai thác, đang tập kết ở bãi thì tạo điều kiện cho Công ty đem bán để khỏi ứ đọng”.

“Đoàn cũng kiểm tra xem xét hiện trường đá bay vào nhà dân, việc nhà dân bị nứt nẻ nghi do ảnh hưởng từ khai thác đá. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Đoàn sẽ có buổi làm việc cụ thể và thông báo bằng văn bản cho Công ty và địa phương biết. Nếu có sai phạm thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Quế nói thêm.

Như Infonet đã thông tin, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 8/1, Công ty Ngọc Hải nổ mìn khai thác đá. Tuy nhiên, sau tiếng nổ vang trời, có rất nhiều hòn đá với kích thước lớn, bay vào một số nhà dân gần đó gây hoang mang.

Một số người dân cho biết, cứ vài ngày mỏ đá lại nổ mìn khai thác một lần. Việc đá bay vào vườn nhà dân không còn là chuyện lạ. Thời điểm nổ mìn, nhà cửa rung lắc như động đất, người dân nháo nhào chạy trốn. Người chạy ra đường, kẻ chui gầm giường. Hoạt động sản xuất, chăn nuôi đình trệ, thu nhập giảm sút, cuộc sống bất an, tinh thần mệt mỏi.

Trên thực tế, mỏ đá của Công ty Ngọc Hải chỉ cách nhà dân khoảng từ 250 đến 300m. Với khoảng cách này, chưa nói đến việc đá bay gây nguy hiểm đến tính mạng mà âm thanh của tiếng nổ cũng là một ám ảnh đối với họ.

Được biết, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền các cấp và cơ quan chức năng, đề nghị kiểm tra, xem xét lại khu vực khai thác đá cũng như biện pháp khai thác để đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe và tài sản cho nhân dân. Tuy nhiên sự việc chưa được giải quyết dứt điểm.

Trần Hoàn
Từ khóa: Công ty TNHH Ngọc Hải Mỏ đá Ngọc Hải Xã Vượng Lộc Tạm đình chỉ khai thác Đình chỉ nổ mìn

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?