Thư ký Hội đồng An ninh Nga: “Mỹ chuẩn bị can thiệp quân sự ở Venezuela”

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho biết, khi chuyển quân đội đến Puerto Rico và Colombia, Mỹ đang chuẩn bị một cuộc xâm lược Venezuela.

Hãng RIA Novosti dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev ngày 26/2 cho biết, Moscow tin rằng Mỹ đang chuẩn bị can thiệp quân sự ở Venezuela.

Thư ký Hội đồng An ninh NgaNikolai Patrushev: "Mỹ chuẩn bị can thiệp quân sự ở Venezuela"

Trả lời phỏng vấn tờ “Luận chứng và sự kiện”, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev nói: “Bằng cách thể hiện sự mỉa mai và kiêu ngạo đối với người dân Venezuela, Mỹ đang chuẩn bị một cuộc xâm lược quân sự đối với một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Việc chuyển các lực lượng đặc nhiệm Mỹ sang Puerto Rico, đổ bộ các đơn vị lực lượng vũ trang Mỹ ở Colombia và các sự kiện khác cho thấy rõ Lầu Năm Góc đang củng cố nhóm quân đội trong khu vực nhằm loại bỏ tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro”.

Trong khi đó, hãng tin Interfax cũng dẫn lời ông Patrushev cho hay, Nga đã nhất trí với đề xuất của Washington tổ chức tham vấn về Venezuela, một đồng minh thân cận của Moscow, song Mỹ đã liên tục trì hoãn động thái này với những lý do không xác đáng.

Tổng thống VenezuelaNicolas Maduro

Trước đó, ngày 25/2, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc chính quyền Mỹ thêu dệt một cuộc khủng hoảng với âm mưu khơi mào cuộc chiến tại Nam Mỹ.

Trả lời phỏng vấn đài ABC News từ Phủ Tổng thống ở thủ đô Caracas, ông Maduro nói: "Mọi việc mà chính quyền Mỹ đã làm sẽ thất bại. Họ đang âm mưu thêu dệt một cuộc khủng hoảng để biện hộ cho sự leo thang chính trị và can dự quân sự ở Venezuela nhằm gây chiến ở Nam Mỹ".

Theo ông Maduro, Washington "muốn dầu mỏ của Venezuela" và "sẵn sàng gây chiến để giành nguồn dầu mỏ này". Tuy nhiên, Tổng thống Maduro khẳng định ông sẵn sàng tham gia "đối thoại trực tiếp" với chính quyền Tổng thống Trump. Khi được hỏi liệu ông có cho phép lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido quay trở về nước hay không, ông Maduro đáp: "Ông ấy cần tôn trọng luật pháp".

Khủng hoảng chính trị Venezuela chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt"

Trước đó cùng ngày, trong hội nghị với Nhóm Lima có sự tham dự của cả lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thông báo cung cấp hàng viện trợ trị giá 56 triệu USD cho người dân Venezuela cũng như áp đặt trừng phạt cứng rắn hơn đối với quốc gia Mỹ Latinh này.

Mỹ là một trong số 50 nước công nhận ông Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela.

Trong khi đó, nhiều nước khác như Cuba, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga… bày tỏ sự ủng hộ đối với Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro, đồng thời lên án âm mưu đảo chính.

Trí Đức (Lược dịch)
Từ khóa: Khủng hoảng Venezuela chính trị venezuela tình hình Venezuela đảo chính Venezuela Thư ký Hội đồng An ninh Nga Mỹ chuẩn bị can thiệp quân sự ở Venezuela Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev Mỹ đang chuẩn bị một cuộc xâm lược Venezuela

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !