Võ sư Flores lần đầu thử sức với vai trò diễn viên ở Việt Nam

Võ sư phái Vịnh Xuân Nam Anh Pierre Francois Flores sẽ lần đầu tiên ra mắt trong vai trò diễn viên khi nhận lời mời tham gia dự án phim ngắn “Bỉ Ngạn Mãn Tự Viên” của đạo diễn Ngô Văn Long, dự kiến chiếu trên mạng vào tháng 8 tới đây.

Tại buổi công bố dự án phim ngày 13/7 ở Hà Nội, võ sư Flores, người vừa từ Trung Quốc trở về sau khi thách đấu không thành với Từ Hiểu Đông, cho biết, cơ duyên đóng phim đến với ông rất tình cờ và nhanh chóng. Ông mới nhận lời với đạo diễn Ngô Văn Long cách đây 10 ngày tại TP HCM và tranh thủ một ngày ở Hà Nội để quay phim.

Chia sẻ với phóng viên về lý do tham gia dự án phim này, võ sư Flores cho hay tinh thần của một võ sĩ là luôn chấp nhận những thử thách mới, vì vậy ông muốn thử sức mình trong lĩnh vực diễn xuất, đặc biệt là vai diễn sư trụ trì giỏi võ thuật có nhiều nét tương đồng với ông. Hơn thế nữa, Flores cho rằng chính thông điệp ý nghĩa về Phật giáo và giới trẻ mà bộ phim hướng tới đã thôi thúc ông quyết định nhận vai diễn này.

Flores đóng vai sư trụ trì.

Một số cảnh quay của võ sư Flores tại chùa Bổ Đà, Bắc Giang.

Võ sư Flores cùng êkíp đã thực hiện những cảnh quay đầu tiên hôm 12/7 tại chùa Bổ Đà, Bắc Giang. Flores cho biết ông thực sự ấn tượng với không gian, kiến trúc của ngôi chùa hơn 300 năm tuổi của Việt Nam. Ngoài ra, Flores còn rất thích thú khi được sư trụ trì chùa giúp cạo tóc, mời ăn cơm chay.

Võ sư Flores hi vọng dự án phim sẽ thành công, truyền tải được nhiều thông điệp tốt đẹp đến giới trẻ. Ông cũng bày tỏ tình cảm yêu mến dành cho đất nước Việt Nam, những con người Việt Nam thân thiệt, mến khách và mong muốn sẽ có nhiều dịp quay trở lại đây, quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam ra toàn thế giới.

Ê-kip làm phim "Bỉ Ngạn Mãn Tự Viên".

Về dự án “Bỉ Ngạn Mãn Tự Viên”, đây là phim ngắn được lấy cảm hứng từ hoa Bỉ Ngạn, loài hoa của sự đau thương, chia ly trong tình ái và được nhắc đến nhiều trong những ca đang được mọi người rất yêu thích hiện nay như “Độ ta không độ nàng”.

Ngoài võ sư Pierre Francois Flores, phim còn có sự tham gia của Hoàng Minh Châu, bé Bình Minh, bé Bách Diệp, Tố Uyên, Thiên Lâm, đạo diễn võ thuật Chu Mạnh Tùng... Bộ phim được quay chính tại chùa Bổ Đà (Bắc Giang), khung cảnh ngôi chùa cổ với những cổ vật cùng phong cách kiến trúc cổ điển mang đặc trưng của Phật giáo Việt Nam.

Với những vai diễn và tình tiết sáng tạo đầy táo bạo như xây dựng hình ảnh nhà sư là người nước ngoài và thay đổi trang phục của diễn viên theo tạo hình huyền huyễn, viễn tưởng, có thể tạo ra sự đột phá mới mẻ và hấp dẫn.

“Bỉ Ngạn Mãn Tự Viên” được sản xuất bởi ê-kip của kênh 379 TV, kênh làm phim độc lập với mong muốn mang đến  những bộ phim chất lượng, những video theo xu hướng của giới trẻ. Phim có độ dài 2 tập, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 8 tới đây.

Pierre Francois Flores năm nay 43 tuổi, là người gốc Chile, nhưng sinh sống và làm việc tại Canada. Sau 20 năm theo học Vịnh Xuân Nam Anh (hay còn gọi là Việt Nam Vịnh Xuân Chính thống phái), hiện Flores đang sở hữu "Chu sa đai đệ tứ đẳng" (bậc Quán Trưởng thực thụ, chức năng giống như huấn luyện viên trưởng). Flores từng đến Việt Nam thách đấu Huy chương vàng boxing SEA Games 28, Trương Đình Hoàng nhưng bất thành. Sau đó, ông gây tranh cãi khi thắng võ sĩ tán thủ nghiệp dư Lưu Cường ở Hà Nội. Mới đây, Flores đã sang Trung Quốc tìm gặp Từ Hiểu Đông để thách đấu.
T.M
Từ khóa: võ sư Flores đóng phim thách đấu võ thuật Vịnh Xuân Nam Anh

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !