Giới trẻ Anh ngày càng thờ ơ với học đại học

65% học sinh Anh tốt nghiệp trung học năm 2019 cho rằng học đại học là quan trọng, giảm 21% so với năm 2013, theo khảo sát của Ipsos MORI.

Hơn 300.000 học sinh trung học phổ thông trên khắp nước Anh, xứ Wales và Bắc Ireland sẽ biết kết quả kỳ thi A-level vào hôm nay. Nhiều người sẽ sử dụng kết quả A-level (bằng tốt nghiệp giáo dục cơ bản được cấp bởi Cơ quan Giáo dục Anh quốc và lãnh thổ trực thuộc cho học sinh hoàn tất trung học hoặc cấp dự bị đại học) để ứng tuyển vào đại học.

Tuy nhiên, cuộc thăm dò được thực hiện bởi Ipsos MORI (công ty nghiên cứu thị trường tại vương quốc Anh) cho tổ chức từ thiện giáo dục Sutton Trust, cho thấy chỉ 2/3 học sinh vừa thi xong A-level (65%) đánh giá cao việc học đại học. Trong khi đó năm 2013 có đến 86% thanh niên trong độ tuổi 16 cho rằng việc học đại học là quan trọng, năm 2018 tỷ lệ này giảm xuống còn 75%.

Cuộc thăm dò cho thấy, gần 2/3 số người được hỏi quan tâm đến việc học nghề thay vì đi học đại học sau khi tốt nghiệp phổ thông. Điều này một phần do nhận thức về việc học nghề đang tăng cao và ngày càng có nhiều lộ trình đào tạo nghề chất lượng tại Anh.
Ông Peter Lampl, Chủ tịch của tổ chức từ thiện giáo dục Sutton Trust cho biết, những người trẻ tuổi cần được hướng dẫn nghề nghiệp tốt hơn, bao gồm những cơ hội nghề nghiệp mà bằng cấp đại học và học nghề mang lại.

"Những người trẻ tuổi phải đối mặt với vấn đề nan giải. Nếu vào đại học, họ phải chịu một khoản nợ hơn 50.000 bảng và sẽ phải hoàn trả lại cho đến tuổi trung niên. Trong nhiều trường hợp, họ sẽ làm việc không đúng với ngành nghề, chuyên môn đào tạo tại đại học", ông Lampl nói.

Mặc dù vậy, cuộc thăm dò của Ipsos MORI cho thấy, không có sự thay đổi trong tỷ lệ học sinh trung học cơ sở mong muốn vào đại học. 77% học sinh cấp 2 cho biết có khả năng sẽ học đại học khi đủ tuổi, chỉ 40% lo lắng về chi phí học.

Theo VNE

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !