Ông Trump và ông Kim Jong Un sẽ gặp nhau tại Hà Nội

Thông tin này được chính Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ trong bài đăng mới nhất của mình trên Twitter. Thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sẽ vẫn là vào 2 ngày 27-28/2/2019.

"Tôi mong đợi được gặp gỡ Chủ tịch Kim và những bước tiến có thể mang đến hòa bình", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twiiter.

"Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của ông Kim JongUn sẽ trở thành một "thế lực kinh tế". Ông ấy có thể gây ngạc nhiên cho nhiều người nhưng sẽ không thể gây ngạc nhiên cho tôi vì tôi biết rất rõ về ông ấy cũng như năng lực thực sự của ông ấy. Triều Tiên sẽ trở thành một "quả tên lửa" hoàn toàn khác - Quả tên lửa về kinh tế", ông Trump viết tiếp.

Như Infonet đã đưa tin, trong Thông điệp Liên bang được trình bày trước Quốc hội hôm 6/2 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng xác nhận Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào 2 ngày 27-28/2. Tuy nhiên, khi đó ông Trump không tiết lộ địa điểm cụ thể là thành phố nào. 

Một số nguồn tin cho rằng, phía Mỹ mong muốn tổ chức tại Đà Nẵng tuy nhiên phía Triều Tiên lại muốn tổ chức tại Hà Nội vì ở đây có đại sứ quán của nước này.

Về phía Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng và khẳng định: Việt Nam hoan nghênh việc Hoa Kỳ và Triều Tiên gặp thượng đỉnh lần hai. Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ đối thoại nhằm duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực, phối hợp với các bên liên quan để cuộc gặp thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai thành công, góp phần vào mục tiêu nói trên.”

L.G

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !