Lo ngại mối đe dọa từ Trung Quốc, Mỹ bán vũ khí “hiếm” gì cho Ấn Độ?

Nhằm ngăn chặn “mối đe dọa từ Trung Quốc”, Mỹ quyết định bán cho hải quân Ấn Độ 13 khẩu pháo hải quân Mk 45, vũ khí mà chỉ vài đồng minh của Mỹ đang sở hữu.

RT đưa tin, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) thuộc Lầu Năm Góc đã phê chuẩn thương vụ trị giá 1 tỷ USD để bán 13 hải pháo Mk-45 cùng đạn dược cho Ấn Độ. Theo DSCA, thương vụ giữa Mỹ - Ấn là nhằm tăng cường khả năng “tương tác giữa Mỹ và các lực lượng đồng minh”.

Hải pháo Mk-45 trên tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Forrest Sherman của hải quân Mỹ. (Ảnh:Global Look Press)

Thương vụ còn bao gồm hoạt động chuyển giao 3.500 viên đạn và linh kiện cho Ấn Độ, cũng như huấn luyện binh sĩ Ấn Độ sử dụng hải pháo Mk-45.

Hải pháo Mk-45 hiện được sử dụng trên các tàu tuần dương lớp Ticonderoga và tàu khu trục lớp Arleigh Burke của hải quân Mỹ cũng như trang bị trên các tàu cùng loại của NATO. Ngoài NATO, chỉ số ít đồng minh của Mỹ được ưu tiên sở hữu hải pháo Mk-45.

Cách đây vài ngày, quân đội Mỹ đã cho tiến hành cuộc tập trận chung trên không, trên bộ và trên biển lần đầu tiên với quân đội Ấn Độ ở vịnh Bengal. Nội dung cuộc tập trận là nhằm trang bị cho lực lượng hai nước khả năng tìm kiếm, cứu nạn và cứu trợ nhân đạo cũng như huấn luyện tìm kiếm và bắt giữ. Quân đội Mỹ - Ấn còn tiến hành tập trận bắn đạn thật.

Trong những năm gần đây, dù giới lãnh đạo Trung Quốc và Ấn Độ đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ, nhưng nhiều vấn đề bất đồng giữa hai bên vẫn chưa thể giải quyết.

Trong khi đó, Mỹ có những nỗ lực để đưa Ấn Độ trở thành đồng minh số 1 của Washington ở khu vực nhằm ngăn chặn “mối đe dọa từ Trung Quốc” đối với chính sách trục châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ.

Video: Hải pháo Mk-45 trên tàu khu trục lớp Arleigh Burke bắn đạn thật khi diễn tập

 
 

 

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Lo ngại mối đe dọa từ Trung Quốc Mỹ bán vũ khí hiếm gì cho Ấn Độ hải pháo Mk-45 hải quân ấn độ hải quân mỹ tàu khu trục Arleigh Burke căng thẳng mỹ trung NATO

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !