Đà Nẵng: Khách tour giá rẻ "gây cảnh không ổn” nơi Nhà thờ Chánh tòa

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho hay, theo chia sẻ của Giám mục Giáo phận Công giáo Đà Nẵng Đặng Đức Ngân, đang có tình trạng du khách tour giá rẻ “gây cảnh không ổn” trong khuôn viên Nhà thờ Chánh tòa!

Như tin đã đưa, ngày 26/12, Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành du lịch TP năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh yêu cầu ngành du lịch phối hợp tốt với các sở, ngành, địa phương hữu quan để khai thác tốt các địa chỉ văn hóa phục vụ phát triển du lịch.

Phía trướcNhà thờ Chánh tòa Đà Nẵng.

“Chúng ta phải nhất thể hóa, đồng thể hóa các điểm văn hóa trở thành các điểm du lịch để góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch cho Đà Nẵng!” – Ông Lê Trung Chinh nói. Và để làm được điều này, ông Chinh yêu cầu ngành du lịch TP tăng cường chất lượng nguồn nhân lực du lịch, tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng, gìn giữ môi trường du lịch và đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm.

Theo ông Lê Trung Chinh, thời gian qua ngành du lịch và các cơ quan chức năng Đà Nẵng cũng đã cơ bản thực hiện yêu cầu nêu trên, tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, "nhưng ở một số thời điểm có một số công ty, một số hướng dẫn viên chưa thực hiện tốt nội dung này, vì những quyền lợi trước mắt của cá nhân, đơn vị mình mà làm ảnh hưởng chung đến toàn cục của TP, của đất nước”.

Cùng với yêu cầu chấn chỉnh tình trạng nêu trên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cũng cho biết, ngày 23/12, nhân dịp lễ Giáng sinh, ông có tham gia đoàn của lãnh đạo TP đến thăm, chúc mừng Tòa giám mục Đà Nẵng cùng các chức sắc Công giáo và bà con giáo dân. Dịp này ông có gặp gỡ, trao đổi với Giám mục Giáo phận Công giáo Đà Nẵng Đặng Đức Ngân.

“Giám mục Đặng Đức Ngân có chia sẻ với tôi thế này, hiện nay có nhiều công ty du lịch đưa khách tới tham quan Nhà thờ Chánh tòa Đà Nẵng (còn gọi là Nhà thờ Con Gà, nằm trên đường Trần Phú – PV) hoàn toàn miễn phí. Du khách đến đây cũng muốn xem văn hóa như thế nào và thực ra họ chỉ đứng ngoài sân chứ không được vào phía trong đâu!” – Ông Lê Trung Chinh nói.

Trong đó có nhiều du khách có cách ăn mặc...

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm, theo ông Lê Trung Chinh là Tòa giám mục Đà Nẵng có than phiền một số tour du lịch đưa khách đến đây trong khi khách vẫn chưa được về khách sạn để cất hành lý. Từ đó dẫn tới tình trạng nhiều du khách “kéo vali, rồi ngồi, nằm chỗ này, chỗ kia trong khuôn viên Nhà thờ Chánh tòa Đà Nẵng, gây ra cảnh không ổn ở chốn tôn nghiêm này”!

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, theo số liệu do Sở Du lịch Đà Nẵng khảo sát và công bố tại kỳ họp lần thứ 12 của HĐND TP khóa IX (diễn ra từ ngày 10 – 12/12), tổng lượng khách đi tour giá rẻ từ 2 thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc ước gần 1 triệu lượt trên tổng số 3,5 triệu lượt khách quốc tế lưu trú tại TP này trong năm 2019.

Trong đó, khách Trung Quốc đi tour giá rẻ là 616.000 lượt, chiếm 88% lượng khách Trung Quốc lưu trú tại Đà Nẵng; khách Hàn Quốc đi tour giá rẻ khoảng 357.000 lượt, chiếm 21% lượng khách Hàn Quốc lưu trú tại Đà Nẵng. Các thị trường khách quốc tế khác chỉ đi tour truyền thống (no – shopping) và đi lẻ!

Do khai thác tour giá rẻ nên nhiều công ty du lịch đã dồn khách tới những nơi miễn phí như Nhà thờ Chánh tòa, Trung Hưng Bửu Tòa ở khu vực trung tâm TP Đà Nẵng để không mất chi phí mà vẫn tính được với khách số lượng điểm đến trong chương trình tham quan.

...và hành xử chưa đúng mực ở nơi tôn nghiêm!

Trong khi đó, ông Huỳnh Đức Trung, Trưởng phòng Quản lý lữ hành (Sở Du lịch Đà Nẵng) cho hay, hai nơi này chưa nộp hồ sơ đề nghị và Sở Du lịch cũng chưa từng chính thức công nhận đây là các điểm đến tham quan du lịch.

Và tại hội nghị tổng kết của ngành du lịch Đà Nẵng ngày 26/12, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh cũng nói thẳng: “Do “tiết kiệm” nên nhiều đơn vị lữ hành đã tự đưa những chỗ này trở thành “điểm du lịch”; không những thế, họ còn xem việc đưa khách tới đây tham quan như là một cách để "lưu trú tạm thời”!”.

Ông Lê Trung Chinh cho hay, Giám mục Đặng Đức Ngân chia sẻ một cách nhẹ nhàng khi đoàn lãnh đạo TP Đà Nẵng đến thăm và chúc mừng Giáng sinh hôm 23/12, nhưng ông thấy mình có trách nhiệm phải thông tin lại cho các công ty du lịch, các tour để có định hướng hạn chế tình trạng nêu trên.

“Chỗ đó là chỗ tâm linh, du lịch tâm linh là chính, chứ không phải là nơi đưa khách đến vì cảnh đẹp hay nghỉ dưỡng. Đề nghị các công ty cần hết sức lưu tâm, tăng cường trách nhiệm xã hội, ý thức tự tôn, tự hào dân tộc trong quảng bá, hướng dẫn khách!” – Ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Nhà thờ Chánh tòa Nhà thờ Con Gà Trung Quốc lễ Giáng sinh tour giá rẻ Công giáo

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !