Trung Quốc lên “danh sách đen” trả thù Mỹ vì Huawei?

Bộ Thương mại Trung Quốc đã cam kết sẽ lập ra một danh sách gồm những cá nhân, tập đoàn và các cơ quan nước ngoài được coi là “không đủ tin cậy” hoặc vi phạm lợi ích của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Theo phát ngôn viên Gao Feng, Bộ Thương mại Trung Quốc có ý định công bố cụ thể về “danh sách đen” này trong tương lai. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đã có những hành động trừng phạt đối với tập đoàn viễn thông Huawei cùng nhiều công ty lớn khác của Trung Quốc theo mệnh lệnh trực tiếp của Tổng thống Donald Trump.

Nhiều tập đoàn của Mỹ có nguy cơ bị lọt vào "danh sách đen" của Trung Quốc.

Cụ thể, các công ty Mỹ đã bị cấm cung cấp cho Huawei bất kỳ thiết bị dư thừa hay công nghệ mới nào. Động thái này được công bố sau khi Nhà Trắng cáo buộc các công ty Trung Quốc tiến hành hoạt động gián điệp đối với Mỹ theo yêu cầu của Bắc Kinh.

Sau đó, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã tuyên bố đưa Huawei cùng 70 công ty liên quan đến tập đoàn này vào danh sách đen của mình. Điều này buộc các công ty Mỹ phải có giấy phép đặc biệt từ Cục Công nghiệp và An ninh Mỹ (BIS) để có thể hợp tác với công ty Trung Quốc.

Những bước đi này đã buộc các công ty Mỹ và nhiều hãng nước ngoài ngừng giao dịch với Huawei để tuân thủ mệnh lệnh của Tổng thống Trump. Tập đoàn Google là hãng đầu tiên đã cắt đứt thỏa thuận chia sẻ sản phẩm với Huawei, và sau đó nhiều công ty như Intel, Qualcomm, Xilinx và Broadcom cũng làm theo. Các tập đoàn như Microsoft, Vodafone và Panasonic cũng đều đã cắt đứt quan hệ với Huawei.

Việc đưa Huawei vào danh sách đen được coi là một phần trong căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Tổng thống Trump đã chỉ trích Bắc Kinh có những chính sách thương mại khong công bằng và đánh cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ, đồng thời áp đặt thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Bắc Kinh đã phủ nhận mọi cáo buộc của Mỹ và cũng đánh thuế nặng nề đối với hàng hóa Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Trung Quốc căng thẳng thương mại Huawei danh sách đen

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !