TP.HCM hành động khẩn cấp chặn dịch tả heo châu Phi
Dịch tả heo châu Phi hiện đang lan rộng tại Trung Quốc. (Ảnh minh họa) |
Theo kế hoạch của thành phố, trong trường hợp dịch bệnh chưa xảy ra tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn TP nhưng xảy ra tại các tỉnh phía Bắc hoặc khu vực các tỉnh miền Trung thì áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, thường xuyên tiêu độc, khử trùng chuồng trại; không vận chuyển, mua bán, giết mổ, tiêu thụ heo và sản phẩm thịt heo không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch của cơ quan thú y...
Trường hợp dịch bệnh chưa xảy ra tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn TP nhưng xảy ra tại các tỉnh có cung cấp nguồn thịt heo cho thị trường TP thì áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh như trên. Đồng thời, nếu phát hiện trường hợp giết mổ gia súc trái phép và vận chuyển heo sống, phủ tạng và sản phẩm có nguồn gốc thịt heo không qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, áp dụng biện pháp tiêu hủy đối với toàn bộ tang vật được phát hiện…
Trường hợp xảy ra bệnh dịch tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn TP thì xử lý tiêu hủy heo bệnh và heo tiếp xúc mầm bệnh; khoanh vùng ổ dịch; an toàn sinh học trong chăn nuôi; kiểm soát vận chuyển heo và sản phẩm thịt heo; giám sát và cảnh báo dịch bệnh...
Liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm dịp Tết Nguyên đán, TP yêu cầu các quận, huyện tăng cường vận động người dân đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi, nhất là tại các cơ sở, hộ chăn nuôi con giống, quy mô trang trại, vùng chăn nuôi trọng điểm.
Ngoài ra các đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch bệnh quận, huyện sẽ tăng cường tần suất kiểm tra, giám sát địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyến động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch; các trường hợp kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm trái phép.
Các lực lượng cũng sẽ chốt chặn, xử lý triệt để các điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép tồn tại trên địa bàn; đôn đốc việc thực hiện công tác tiêm phòng các bệnh bắt buộc cho đàn gia súc và tiêm phòng bổ sung theo lứa tuổi.