Đà Nẵng: 190 thí sinh không làm thủ tục đăng ký thi THPT quốc gia 2019

Chiều 24/6, ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho hay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia 2019 trên địa bàn TP Đà Nẵng đã hoàn tất, chưa có tình huống nào phát sinh.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng Trần Nguyễn Minh Thành cho hay, Hội đồng thi Sở GD-ĐT Đà Nẵng có 10.250 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019 (trong đó có 10.242 thí sinh đủ điều kiện dự thi), được tổ chức thành 24 điểm thi (đặt tại 07 trường THCS, 17 trường THPT) với 431 phòng thi. Không có thí sinh khuyết tật cần bố trí phòng thi riêng.

Thí sinh thuộc cụm thi TP Đà Nẵng xem niêm yết danh sách tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2019 (Ảnh: HC)

STT

Phân chia theo bài thi/môn thi

Số lượng

1

Môn Toán

10.231

2

Môn Ngữ văn

9.959

3

Môn Ngoại ngữ

9.254

4

Bài thi Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học)

3.771

5

Bài thi Khọc xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân)

5.542

6

Cả 2 bài thi KHTN, KHXH

473

Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã điều động 1.295 cán bộ, giáo viên, giảng viên tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi (gồm 24 phó trưởng điểm, 519 cán bộ coi thi, 77 cán bộ giám sát đến từ Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế) và hơn 400 nhân viên phuc vụ.

Ông Trần Nguyễn Minh Thành cũng cho biết, theo thống kế của Sở GD-ĐT Đà Nẵng, số lượng thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp (CNTN) là 247 em. Số lượng thí sinh được miễn tất cả các bài thi trong xét CNTN là 18 em. Số lượng thí sinh được miễn tất cả các bài thi của kỳ thi THPT quốc gia là 66 em.

Chiều 24/6, các thí sinh thuộc cụm thi TP Đà Nẵng đã có mặt tại các Hội đồng thi THPT quốc gia 2019 trên địa bàn để nghe phổ biến quy chế, làm thủ tục dự thi và đính chính sai sót thông tin (nếu có). Trong tổng số 10.242 thí sinh đủ điều kiện dự thi có 190 thí sinh không đến làm thủ tục đăng ký dự thi.

Sở GD-ĐT Đà Nẵng cũng khẳng định, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2019 trên địa bàn đã hoàn tất, chưa có tình huống phát sinh. Sáng mai 25/6, các thí sinh bước vào thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều, các thí sinh thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút.

Sáng 26/6, các thí sinh thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút. Buổi chiều, các thí sinh thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Sáng 27/6, các thí sinh thi tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút.

Theo Sở GD-ĐT Đà Nẵng, trong kỳ thi này, cụm thi TP Đà Nẵng có 966 thí sinh chỉ dự thi để xét tốt nghiệp THPT; 507 thí sinh dự thi để xét tuyển đại học, cao đẳng; 8.769 thí sinh dự thi để vừa xét tốt nghiệp THPT, vừa xét tuyển đại học, cao đẳng.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng thi THPT quốc gia Sở GD-ĐT thí sinh đại học Ngoại ngữ

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !