Sau 3 năm kết hôn với Trấn Thành, mối quan hệ của Hari Won với bố mẹ chồng ra sao?

Trấn Thành không ngại bóc mẽ vợ là nàng dâu lười biếng, chưa từng vào bếp nhưng dù vậy, Hari Won vẫn có cách đặc biệt để lấy lòng bố mẹ chồng.

Cuộc hôn nhân của Hari Won và Trấn Thành sớm đã trở thành đề tài hấp dẫn với nhiều khán giả. Người ta tò mò vì với 1 cô con dâu nổi tiếng nhưng lại là người nước ngoài, lại có chuyện tình cảm khá ồn ào trước khi kết hôn với Trấn Thành thì có được gia đình chồng chấp nhận hay không.

Trái với những đồn đoán từ dư luận, sau hơn 3 năm kết hôn với Trấn Thành, Hari Won là cô con dâu được cưng chiều nhất nhì showbiz Việt.

Cô được bố mẹ chồng quan tâm từ chuyện ăn uống, ủng hộ từng dự án nghệ thuật. Thậm chí, mẹ Trấn Thành còn thoải mái nhảy múa cùng con dâu để ê-kip quay clip đăng tải lên mạng xã hội cho vui.

Mẹ chồng đích thân tới tặng hoa, chúc mừng Hari Won trong dịp cô ra mắt tự truyện.

Trong showbiz Việt từng chứng kiến rất nhiều ngôi sao nổi tiếng, "được lòng" cả thiên hạ nhưng lại không có được tình cảm và sự chấp nhận của mẹ chồng. Song, Hari Won không nằm trong số này vì cô có những "tuyệt chiêu" riêng.

Nếu các cô gái trẻ thường ngại việc phải "sống chung với mẹ chồng" sau khi kết hôn thì Hari Won là 1 ngoại lệ. Cô không đòi hỏi sống riêng mà thậm chí còn chủ động yêu cầu được ở chung với cha mẹ chồng.

Chia sẻ trong bộ phim tài liệu do đài KSB thực hiện, Hari Won cho hay cô "gạt" ngay ý định sống riêng khi Trấn Thành đề cập:

"Lúc đám cưới, chồng tôi hỏi rằng có muốn ra ở riêng không? Thì tôi mới bảo thôi đi. Tại tôi thấy cả gia đình sống chung như vậy khiến tôi có thể cảm nhận được tình cảm. Và tôi thích sự ấm cúng đó trong nhà mình".

Hari Won chủ động đề nghị được sống chung với bố mẹ chồng.

Sau một thời gian sống chung, Hari Won tiết lộ rằng cô không hề khó chịu khi ở với bố mẹ chồng mà trái lại, việc này giúp cô hạnh phúc và hoàn thiện hơn:

"Nhờ sống cùng bố mẹ chồng mà những bực dọc, cãi nhau giữa tôi và Trấn Thành ngày càng giảm bớt. Cũng chính bởi sống chung với mẹ chồng mà hai chúng tôi biết cách tiết chế bản thân nhiều hơn".

Trước những chia sẻ của Hari Won, chắc chắn cha mẹ Trấn Thành rất hài lòng. Bởi việc 1 cô con dâu mới muốn chung sống với bố mẹ chồng đã hiếm, 1 cô con dâu thực sự yêu thích cuộc sống của gia đình chồng lại càng không nhiều.

Trong quá trình sống chung với gia đình chồng, Hari Won cũng có những điểm thiếu sót. Nhưng cách cô đối diện với sự thiếu sót đó khiến mọi việc trở nên dễ dàng chấp nhận hơn rất nhiều.

Ví dụ như việc "lười vào bếp" là điều tối kỵ với các nàng dâu mới. Nhưng chia sẻ trong chương trình VOH Online, Trấn Thành thẳng thắn tiết lộ anh và Hari Won "lười như nhau" nên mọi việc trong nhà đều do bố mẹ làm hết: "Thưa quý vị, nghệ sĩ Hari Won mà quý vị yêu mến là 1 cô gái không bao giờ xuống bếp!"

Mối quan hệ giữa Hari Won và mẹ chồng cực tốt.

Mặc dù ít khi xuống bếp, không làm việc nhà nhưng Hari Won có "chiêu" lấy lòng mẹ chồng vô cùng khéo: "Vì gia đình làm hết nên nhiệm vụ của tụi em là làm cho gia đình vui. Bằng cách ăn hết những món mẹ nấu và khen: "Ôi mẹ ơi ngon thế!"

Như vậy, dù không đảm nhiệm việc bếp núc cho gia đình nhưng Hari Won biết trân trọng công sức, tình cảm của bố mẹ chồng khi ông bà nấu ăn cho gia đình. Cô cũng biết bày tỏ sự trân trọng đó 1 cách chân thành, thẳng thắn khiến người khác cảm thông và thích thú.

Chia sẻ về cuộc sống với cha mẹ chồng, Hari Won luôn dùng những ngôn từ hết sức mộc mạc nhưng đầy biết ơn:

"Mẹ chồng Hari Won là một người rất hiền lành. Mẹ là một người phụ nữ sống rất tình cảm. Mình khẳng định sẽ không bao giờ xảy ra chuyện xích mích giữa mẹ chồng và Hari. Bởi mẹ rất yêu quý mình và mình cũng rất thương mẹ", Hari thổ lộ trong 1 bài phỏng vấn.

Tùy Phong/ TGT
Từ khóa: Hari Won và Trấn Thành Hari Won Trấn Thành Mẹ chồng lười vào bếp Mẹ chồng Hari Won

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !