Nga chính thức bác bỏ thông tin quân đội hiện diện tại Venezuela

Ngày 27/1, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng quân đội Nga đang hiện diện tại Venezuela để bảo vệ Tổng thống Nicolas Maduro.

Thư ký báo chí Tổng thống Nga Peskov bác bỏ thông tin quân đội Nga hiện diện ở Venezuela

Phát biểu trong chương trình truyền hình trực tiếp mang tên “Moscow, Putin, Kremlin” trên kênh tuyền hình Russia 1, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố, các thông tin về việc quân đội Nga đang hiện diện ở Venezuela để bảo vệ Tổng thống nước này – ông Nicolas Maduro là không đúng với thực tế.

Trả lời câu hỏi “có hay không 400 lính Nga đang bảo vệ Tổng thống Nicolas Maduro ở Venezuela?”, ông Peskov nhấn mạnh: “Không hề có chuyện đó, tất nhiên là không có”.

Trước đó, ngày 26/1, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin giấu tên cho biết nhóm nhân viên quân sự thực hiện các nhiệm vụ bí mật cho Nga đã đáp máy bay tới Venezuela vài ngày trước để tìm cách tăng cường an ninh cho ông Maduro, nhằm đối phó với những cuộc biểu tình phản đối được Mỹ hậu thuẫn.

Hãng tin này còn dẫn lời ông Yevgeny Shabayev, thủ lĩnh lực lượng bán quân sự Cossacks, cho hay số lượng nhân viên quân sự Nga tại Venezuela có thể khoảng 400 người.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Đại sứ Nga tại Caracas, ông Vladimir Zaemsky cũng đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Ông tuyên bố thông tin về “những công ty quân sự tư nhân của Nga tại Venezuela” là “tin vịt”.

Biểu tình ở Venezuela

Ngày 23/1, các cuộc biểu tình rầm rộ chống lại Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro đã được tổ chức tại Caracas. Lãnh đạo phe đối lập, Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido đã tự tuyên bố mình là người đứng đầu nhà nước tạm thời (Tổng thống lâm thời) để chuẩn bị cho một chính phủ chuyển tiếp.

Mỹ và một số nước đã tuyên bố công nhận ông Guaido và yêu cầu Tổng thống Venezuela Maduro, được bầu nhưng phe đối lập coi là không hợp pháp, không được sử dụng các biện pháp chống lại phe đối lập.

Tổng thống Venezuela Maduro gọi đó là một cuộc đảo chính và ông Guaido là "con rối của Hoa Kỳ". Ông Maduro đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington và yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ rời Venezuela, nhưng Ngoại trưởng Mike Pompeo từ chối chấp nhận yêu cầu này.

Lãnh đạo nhiều nước như Nga, Trung Quốc, Bolivia, Thổ Nhĩ Kỳ, Cuba... đã lên tiếng ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro và Chính phủ hợp hiến của Venezuela.

Trí Đức (Lược dịch)
Từ khóa: Nga chính thức bác bỏ thông tin quân đội Nga hiện diện tại Venezuela tình hình Venezuela chính trị Venezuela khủng hoảng ở Venezuela biểu tình ở venezuela dảo chính ở venezuela thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin ông Dmitry Peskov quân đội Nga đang hiện diện tại Venezuela Tổng thống Nicolas Maduro Lãnh đạo phe đối lập Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !