Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng ký kết bảo tồn, phát huy Di tích quốc gia Hải Vân Quan

Văn bản thỏa thuận thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia Hải Vân Quan đã được lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng chính thức ký kết chiều 20/2.’ki

Chiều 20/02, từ TP Huế, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho hay, lúc 16h cùng ngày, tại trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ký kết văn bản thỏa thuận thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia Hải Vân Quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng (trái) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Dung ký kếtvăn bản thỏa thuận bảo tồn và phát huy giá trị Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia Hải Vân Quan (Ảnh: Quốc Thiện)

Theo văn bản thỏa thuận, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế là cấp quyết định đầu tư, trực tiếp phê duyệt và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và nghiệm thu quyết toán dự án bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia Hải Vân Quan theo đúng các quy định hiện hành.

UBND TP Đà Nẵng cử đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng tham gia Ban Quản lý dự án thực hiện công trình do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ định. Trong quá trình triển khai thủ tục phê duyệt dự án đầu tư và giai đoạn thực hiện đầu tư, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cần thông tin, trao đổi và thống nhất ý kiến bằng văn bản với UBND TP Đà Nẵng.

Về nguồn vốn đầu tư cho dự án, ngân sách TP Đà Nẵng 50% và ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế 50% trên tổng mức đầu tư được phê duyệt. Sau khi dự án được phê duyệt, UBND TP Đà Nẵng chịu trách nhiệm chuyển kinh phí theo thỏa thuận vào tài khoản của đơn vị chủ đầu tư dự án được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt là Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế theo tiến độ chia làm 02 đợt. Đợt 01:  Sau khi dự án được phê duyệt; đợt 02: Tháng 2/2020. Thời gian thực hiện và hoàn thành: 2019 - 2020.

Hai bên cũng thống nhất, song song với quá trình triển khai dự án, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo ngành văn hóa, thể thao và các đơn vị liên quan của hai địa phương xây dựng kế hoạch, cơ chế quản lý, duy tu, bảo dưỡng, phát huy giá trị và khai thác dịch vụ du lịch của di tích đảm bảo lợi ích chung giữa hai địa phương.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, ngày 14/4/2017, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đã có Quyết định số 1531/QĐ-BVHTTDL việc xếp hạng Hải Vân Quan (nằm trên địa bàn thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và phường Hiệp Hòa Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) là Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Hải Vân Quan di tích quốc gia Bộ VH-TT-DL lịch sử

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !