“Loạn” nhịp học sau Tết

Không ít gia đình vẫn miệt mài với các chương trình hậu Tết như tân niên, nhậu nhẹt, đánh bài, dẫn con nhỏ đi chùa, lễ hội triền miên... nên trẻ khó dứt được Tết để bắt nhịp với việc học.
Không chịu đến trường, đi học muộn, tối thức khuya, mệt mỏi, không tập trung... - đó là những hiện tượng "loạn nhịp" sau ngày nghỉ Tết dài dễ gặp ở học trò.

Chị Trần Thu Hoài, có con học mầm non ở quận Thủ Đức, TPHCM kể chị đã chuẩn bị tâm lý cho cậu con trai 4 tuổi ngày đi học lại cách đây mấy hôm nhưng nhà đi du lịch về muộn, tối qua gia đình vẫn làm tiệc, con thức khuya nên sáng thứ hai (11/2), cháu không dậy nổi. Chưa kể, di chuyển nhiều, ăn uống thất thường cháu còn bị ốm, mệt mỏi.

Nhiều trẻ nhỏ chưa bắt nhịp lại với trường lớp vì gia đình còn ăn Tết kéo dài (ảnh minh họa)


"Cháu ôm mẹ khóc lóc nói không đi học, không đi học. Ép cháu đến lớp sẽ làm cháu sợ, lại mệt giáo viên nên sáng thứ hai tôi cho cháu nghỉ, theo mẹ đến cơ quan với lời cam kết ngày mai sẽ đi học", chị Hoài kể.

Theo chị Hoài, lịch sinh hoạt trong ngày xáo trộn rất nhiều. Cháu vui chơi thỏa thích, ăn uống không theo bữa, thức khuya dậy muộn... nên giờ vào nếp lại rất khó.

Còn anh Nguyễn Minh Đức kể, sáng cả nhà anh cùng dậy muộn, gọi các cháu đều ngáp ngắn dài không chịu dậy. Ba lô, cặp sách đã chuẩn bị nhưng rồi loay hoay quá muộn giờ nên cuối cùng đành cho con nghỉ, ở nhà với ông bà.
"Trước vài ngày đi học lại, chúng tôi cũng thu xếp cho các cháu ngồi vào bàn, xếp sách vở nhưng các cháu không tập trung, rất uể oải", anh Đức nói và cho biết, cái trước nhất là vợ chồng anh đang cố thu xếp lại lịch sinh hoạt nề nếp hơn để con quên "mùi Tết" chứ cũng không quá căng thẳng việc các cháu phải học nghiêm túc ngay lập tức.

Tuy nhiên, với học sinh cuối cấp như lớp 9 chuẩn bị lên lớp 10 và học sinh lớp 12 thì gần như ngay lập tức, tuần đầu đi học lại cũng bước ngay vào lịch luyện thi. Nhiều học sinh trong kỳ nghỉ Tết vẫn duy trì làm đề cương, bài tập để không bị sao nhãng, không bị tình trạng lề mề kéo dài sau Tết.

Chị Nguyễn Mỹ Hạnh, ở quận 5, TPHCM có con học lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10 cho hay: Ngay tối mùng 7, ngày đầu đi học lại ở trường con gái chị cũng sẽ đến luyện thi ngay tại nhà thầy. Trong Tết, chị vẫn rèn con ngày duy trì đọc sách, làm bài tập 1 - 2 tiếng đồng hồ để khỏi "mất nhiệt" nhưng quả thật cháu quay lại lớp vẫn còn uể oải.

Người mẹ này nói: "Các con cũng chỉ còn tầm 4 tháng cho kỳ thi rất căng thẳng nên ra Tết phải bắt tay vào ngay, không chểnh mảng được".

Theo ghi nhận, trong ngày đầu quay lại lớp sau Tết, tại nhiều trường ở TPHCM, nhất là bậc tiểu học, mầm non nhiều học sinh chưa quay lại lớp, nhiều học sinh đến muộn giờ.

Để học sinh bắt nhịp lại sau Tết, nhiều trường học ở TPHCM tổ chức các chuyên đề, lồng ghép các hoạt động chúc Tết, lì xì để học sinh phấn khởi. Giáo viên hỏi han, nghe học sinh kể chuyện đi chơi ngày Tết, lồng ghép các hoạt động vừa học vừa chơi giúp các em nhẹ nhàng, không bị căng thẳng khi quay lại lớp.

Trường THCS Nguyễn Du, Q.1, TPHCM tổ chức chuyên đề tìm hiểu lịch sử có lì xì ngày đầu quay lại trường


Tại Trường THCS Nguyễn Du, quận 1, ngày đầu sau Tết, trường thực hiện chuyên đề tìm hiểu về lịch sử nhân dịp ngày thành lập Đảng, tổ chức hoạt động ghép tranh các đời Tổng Bí thư qua các thời kỳ và lì xì cho học sinh trả lời đúng.
Ông Trần Khắc Huy, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Tân Bình, TPHCM bày tỏ bây giờ trong Tết hầu như giáo viên không giao bài tập, nếu có giao thì giao nội dung tự ôn tập thì khi đi học lại, ít nhiều các em cũng sẽ dễ dàng bắt nhịp hơn.

Sau thời gian ăn Tết, chơi Tết dài ngày, di chuyển, sinh hoạt thay đổi, ông Huy nhấn mạnh chắc chắn ít nhiều học trò sẽ sao nhãng, quên kiến thức. Tuy nhiên, thầy trò và cả phụ huynh cần nhẹ nhàng, từ từ để lấy lại tinh thần, đừng tạo căng thẳng quá mức cho các em. Nhất là phía gia đình cần cố gắng cho con trở lại trường sớm, sắp xếp lịch sinh hoạt ổn định hơn sẽ giúp các em dễ dàng "chia tay" với Tết.

Nhiều giáo viên bày tỏ lo ngại sau Tết nhưng không ít gia đình vẫn miệt mài vui Tết như tổ chức tân niên, nhậu nhét, đánh bài, dẫn con nhỏ đi chùa triền miên... nên các em chưa dứt được Tết. Nhiều học sinh nghỉ học thất thường, mệt mỏi, thiếu sức sống khi đến lớp.

Theo Dân trí

Từ khóa: học sau dịp tết nghỉ tết dài ngày bắt nhịp việc học sau tết

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !