Mường Thanh ưu đãi tới 60% tại hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2019

Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu 2030, hội chợ VITM 2019 đã chọn chủ đề “Du lịch Xanh”. Tham dự VITM 2019, tập đoàn khách sạn Mường Thanh mang tới gian hàng giới thiệu về dịch vụ của mình với những ưu đãi hấp dẫn lên tới 60%, áp dụng duy nhất tại hội chợ.

Đến với hội chợ du lịch quốc tế VITM 2019, gian hàng năm nay của Mường Thanh được đầu tư với sự chuẩn bị kỳ công.

Bám sát theo chủ đề của hội chợ hướng về du lịch xanh và từ ý tưởng tái hiện một thiên đường mùa hè trong xanh, gian hàng Mường Thanh có mái vòm màu trắng xếp lớp uốn cong mềm mại như những đợt sóng biển và phần nền mang màu xanh đại dương mênh mang, xen giữa là lớp cát.

Sử dụng những tông màu thanh mát và cách tạo hình sáng tạo, khách hàng có trải nghiệm như đang đứng giữa một bãi biển thu nhỏ khi ghé gian hàng của Mường Thanh.

Ông Phạm Hồng Dũng – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Mường Thanh chia sẻ: “VITM là diễn đàn cho các nhà tổ chức, các doanh nghiệp du lịch gặp gỡ, trao đổi và cũng là cơ hội cho công chúng được tiếp cận với các tour du lịch giá ưu đãi, đảm bảo chất lượng. Tại VITM 2019, Mường Thanh mong muốn giới thiệu với đông đảo khách hàng về dịch vụ thân thiện, gần gũi của mình. Khách hàng sẽ nhận được tư vấn, tham gia lucky draw may mắn và mua ngay các gói dịch vụ tại gian hàng của Mường Thanh.”

Bên cạnh đó, Mường Thanh mang đến những lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng với khuyến mãi lên tới 60%, áp dụng duy nhất tại hội chợ.

Nhiều khách sạn Mường Thanh có ưu đãi đặc biệt như package 2 ngày 1 đêm của Mường Thanh Holiday Quảng Bình chỉ 1.050.000 đồng; Mường Thanh Holiday Mộc Châu, Mường Thanh Luxury Diễn Lâm, Mường Thanh Luxury Cần Thơ chỉ 1.250.000 đồng; Mường Thanh Holiday Hội An, Mường Thanh Holiday Mũi Né, Mường Thanh Holiday Vũng Tàu chỉ 1.500.000 đồng…

Với package 3 ngày 2 đêm đã bao gồm 1 bữa ăn chính: Mường Thanh Luxury Buôn Ma Thuột chỉ 2.150.000 đồng, Mường Thanh Luxury Phú Quốc chỉ 2.800.000 đồng…

Là thương hiệu dẫn đầu ngành lưu trú của Việt Nam, tập đoàn khách sạn Mường Thanh luôn tiên phong tham gia các hoạt động phát triển kích cầu du lịch.

Sau 26 năm hình thành và phát triển, hiện tập đoàn Mường Thanh sở hữu gần 60 khách sạn trải dài khắp các tỉnh thành từ Bắc vào Nam và cả thủ đô nước bạn Lào.

Mường Thanh nắm giữ kỷ lục là chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Đông Dương. Năm 2018, Mường Thanh tái định vị thương hiệu với việc ra mắt bộ nhận diện 4 phân khúc khách sạn: Mường Thanh Luxury, Mường Thanh Holiday, Mường Thanh Grand và Mường Thanh.

Gắn liền tên tuổi của mình là một thương hiệu mang giá trị thuần Việt có bản sắc văn hóa doanh nghiệp riêng, Mường Thanh còn có nhiều kinh nghiệm uy tín, lâu năm trong lĩnh vực lưu trú.

Hệ thống khách sạn Mường Thanh được đầu tư thiết kế và xây dựng theo phong cách sang trọng, tinh tế và ấm cúng. Với nhiều dịch vụ tiện ích như bể bơi, nhà hàng, phòng hội nghị… phục vụ đa dạng nhu cầu khác nhau. Đội ngũ nhân viên của Mường Thanh tận tâm, ân cần là những người quản gia chu đáo riêng cho mỗi gia đình khách hàng.

Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội là một sự kiện lớn và thường niên của du lịch Việt Nam. Năm nay, hội chợ du lịch quốc tế được lấy chủ đề “Du lịch xanh” nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu đến năm 2030.

Quy mô của hội chợ năm nay có khoảng 500 gian hàng, trong đó có nhiều gian hàng có quy mô lớn và trang trí đẹp mắt như gian hàng của Hàn Quốc, Đài Loan, Vietravel, Hanoitourist, Hanoi Redtours, Vietnam Airlines, Mường Thanh, Saigontourist,… Hội chợ được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị - 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội từ ngày 27-30/3.

Chi tiết gian hàng Mường Thanh:

Số 71 nhà A1 (BOOTH A71), cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô - 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Thời gian từ ngày 27-30/3.

Lam Giang
Từ khóa: Mường Thanh hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam ưu đãi 60%

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.