C.T Group thưởng Tết đến 6 tháng lương và nhiều quà tặng giá trị cho CBNV

Liên tục trong nhiều năm, C.T Group nằm trong top những doanh nghiệp bất động sản có mức thưởng Tết cao như: căn hộ, xe ô tô, phiếu an sinh mua nhà, voucher mua sắm, kỳ nghỉ mát… Năm nay, những tập thể và cá nhân đạt thành tích tiên tiến cũng sở hữu mức thưởng vô cùng hấp dẫn.

Tại lễ tổng kết năm 2018 diễn ra ngày 19/1 vừa qua, ông Tony Đặng Quốc Tuấn - Phó chủ tịch thường trực HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn C.T Group đã chia sẻ: “Năm 2019, bên cạnh triển khai kế hoạch kinh doanh, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục sứ mệnh xây dựng một môi trường làm việc nơi tất cả CBNV có cơ hội tham gia mọi hoạt động văn hóa, thiện nguyện, thể thao sôi nổi để họ cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống và thấy rằng đây là môi trường làm việc hạnh phúc”. 

Các cá nhân đạt danh hiệu Tiên tiến được thưởng 6 tháng lương và phần thưởng trị giá 110 triệu đồng.

Liên tục trong nhiều năm liền, C.T Group đều nằm trong top những doanh nghiệp bất động sản có mức thưởng Tết cao như: căn hộ, xe ô tô, phiếu an sinh mua nhà, voucher mua sắm, kỳ nghỉ mát… Năm nay, những tập thể và cá nhân đạt thành tích tiên tiến cũng sở hữu mức thưởng vô cùng hấp dẫn. Mỗi cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến bên cạnh việc hưởng mức thưởng theo chế độ hàng năm cao nhất là 06 tháng lương còn sở hữu thêm phần thưởng gồm voucher mua sắm tại siêu thị cao cấp Bon Grocer và phiếu tích lũy an sinh mua nhà, tổng giá trị 110 triệu đồng/phần thưởng. Trong khi đó, các tập thể đạt danh hiệu Tiên tiến cũng được hưởng phần thưởng trị giá 140 triệu đồng/phần thưởng gồm tiền mặt, voucher mua sắm tại Siêu thị cao cấp Bon Grocer.

Ngoài ra, Tập đoàn C.T Group còn trao phần thưởng trị giá 40 triệu đồng cho các danh hiệu được CBNV bình chọn như: Giải Chăm chỉ; Giải Sáng tạo; Giải Phong cách; Giải Thân thiện; Giải Tốc độ; Giải Năng động; Giải Nhiệt huyết. Những CBNV chạm mốc 5 - 10 năm liên tục công tác tại tập đoàn được tặng 1 lượng vàng quà tri ân CBNV thâm niên. 

Các tập thể Tiên tiến sở hữu phần thưởng gồm tiền mặt và voucher mua sắm tại siêu thị cao cấp Bon Grocer trị giá 140 triệu đồng.

Đặc biệt hơn nữa, cũng tại Lễ tổng kết năm 2018, Tập đoàn C.T Group cũng đã hé lộ thông điệp năm mới: “C.T Group 2019: Vượt thác hóa rồng”. Với thông điệp này, tập đoàn cũng chính thức ra mắt ban lãnh đạo gồm những thành viên dày dạn kinh nghiệm bất động sản, Tài chính và các lĩnh vực chuyên môn khác hứa hẹn sẽ lèo lái con thuyền C.T Group đạt mục tiêu 2019 và mạnh mẽ vươn ra thế giới để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

Đại diện ban lãnh đạo, ông Tony Đặng Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT - Tổng giám đốc tập đoàn C.T Group chia sẻ kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Lễ tổng kết 2018 còn là dịp tập đoàn C.T Group tri ân các đối tác đã đồng hành và hỗ trợ các hoạt động kinh doanh, đối ngoại… trong năm vừa qua. Đồng thời còn là dịp để toàn thể CBNV được trải nghiệm một đêm tiệc tràn đầy cảm xúc với rất nhiều tiết mục văn nghệ do Ban nhạc Tia Chớp bạc và những tài năng của C.T Group thể hiện. Cũng nhân dịp này, tập đoàn còn treo thưởng “khủng” là ô tô Ford Everest Ambient AT model 2019 trị giá hơn 1 tỷ đồng cho Lực lượng - Ban nào về đích nhanh nhất trong cuộc đua hoàn thành mục tiêu của “Chiến dịch thi đua mùa Xuân 2019”.

Cận cảnh Giải thưởng “khủng” xe hơi Ford Everest Ambient AT model 2019 trị giá 1,52 tỷ đồng.

Lễ tổng kết đã khép lại với rất nhiều cung bậc cảm xúc, mở ra những cơ hội mới cho các đối tác của tập đoàn và cho chính mỗi CBNV để đạt đến những mục tiêu ngày càng cao hơn, vượt qua những thử thách để hoàn thiện bản thân cũng như có được cuộc sống sung túc hơn sau mỗi năm…

Đông Hường
Từ khóa: C.T Group thưởng tết BĐS

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.