Mỹ từng cân nhắc tấn công Iran?

Tờ Wall Street Journal đưa tin, Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, do cố vấn Tổng thống John Bolton đứng đầu, đã yêu cầu Lầu Năm Góc soạn thảo các phương án để tấn công Iran.

Mỹ từng cân nhắc tấn công Iran?

Theo tờ báo, vào mùa Thu năm ngoái, đội ngũ an ninh quốc gia của Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc cung cấp những lựa chọn cho việc tấn công Iran. Phản ứng này được đưa ra sau khi các nhóm phiến quân đồng minh của Tehran nã súng cối vào một khu vực tại thủ đô Baghdad hồi tháng 9 năm ngoái, nơi đặt trụ sở của Đại sứ quán Mỹ ở Iraq.

Theo đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, đứng đầu là ông John Bolton, đã đưa ra yêu cầu trên, vốn làm nảy sinh những quan ngại sâu sắc trong Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo tờ báo, Lầu Năm Góc đã làm theo yêu cầu này, nhưng không rõ liệu Nhà Trắng có nhận được hay liệu Tổng thống Donald Trump có biết về điều này hay không.

Quyết định tìm kiếm những lựa chọn tấn công Iran được thúc đẩy sau vụ việc xảy ra hồi tháng 9/2018, khi 3 quả đạn súng cối được nã vào một khu ngoại giao đoàn tại Baghdad. Những quả đạn này đã rơi xuống một khu đất trống và không có ai bị thương.

Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về thông tin này. Trong khi đó Lầu Năm Góc chưa đưa ra phản hồi.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ ông Pompeo cho biết Washington sẽ tăng gấp đôi áp lực ngoại giao và kinh tế đối với Tehran.

Tác giả bài báo lưu ý rằng Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ J.Bolton cùng với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, ủng hộ một chính sách nghiêm ngặt hơn đối với Iran.

Tháng 5 năm ngoái, Tổng thống Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận về chương trình hạt nhân với Iran, đồng thời tuyên bố khôi phục lại tất cả các lệnh trừng phạt. Washington có kế hoạch đưa xuất khẩu dầu của Iran về không. Chính quyền Mỹ kêu gọi người mua từ bỏ mua nhiên liệu của Iran. Vào tháng 11 năm 2018, Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Tehran.

Trí Đức (Lược dịch)
Từ khóa: Mỹ từng cân nhắc tấn công Iran Mỹ từng cân nhắc tấn công Iran Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo Tổng thống Donald Trump Nhà trắng Tờ Wall Street Journal đưa tin Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ do cố vấn Tổng thống John Bolton đứng đầu đã yêu cầu Lầu Năm Góc soạn thảo các phương án để tấn công Iran trí đức

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !