Ngoại trưởng Iran: TT Trump rất dễ bị “dụ dỗ” để gây chiến

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nói rằng Iran tự tin vào khả năng tránh được các hình thức trừng phạt của Mỹ và đất nước của ông “như thể có bằng Tiến sĩ trong lĩnh vực này”.

Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt với hãng tin Reuters, ông Zarif cho biết ông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn gây chiến tranh với Iran, nhưng ông rất dễ “bị dụ dỗ để thực hiện điều này”. Trong trường hợp xảy ra xung đột, ông khẳng định Iran sẽ sẵn sàng để bảo vệ mình.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.

Khi được hỏi rằng ai có thể sẽ khiến ông Trump gây chiến, ông Zarif đã nhắc đến Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cùng với một số người khác. Ông cũng cảnh báo một số nhân vật có thể sẽ tìm cách “dàn dựng một vụ ngẫu nhiên” để châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng lớn.

Ngoại trưởng Iran cũng ngầm tỏ ý rằng tàu chiến của Hải quân Mỹ sẽ được phép đi qua eo biển Hormuz do chính phủ Iran cam kết tôn trọng quyền tự do đi lại trên biển tại đây.

Trước đó vào đầu tháng 4, Mỹ đã đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vào danh sách tổ chức khủng bố. Đáp lại, Mỹ cũng coi quân đội Mỹ là một tổ chức khủng bố. Ông Zarif đã gọi quyết định của Mỹ là “vô lý” và Iran sẽ hành động “thận trọng”.

Nói về tình hình eo biển Hormuz, ông Zarif cho hay “việc giữ vịnh Ba Tư được tự do là nhằm phục vụ cho lợi ích an ninh quốc gia. Chúng tôi đã làm điều này trong quá khứ và sẽ tiếp tục làm vậy trong tương lai. Tuy nhiên Mỹ nên biết rằng khi tiến vào eo biển Hormuz, họ sẽ phải liên lạc với những người bảo vệ khu vực này trước tiên, và đó là Lực lượng Vệ binh Iran”.

Tuần này, chính quyền Trump tuyên bố sẽ không tiếp tục miễn trừ áp dụng cấm vận đối với dầu thô mà Iran xuất khẩu cho một số quốc gia trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước khác. Tehran cho biết họ sẽ tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu dầu theo mong muốn của mình.

Vào tháng 5/2018, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện, đồng thời áp đặt trở lại những hình thức cấm vận mà trước đây dưới thời Tổng thống Obama đã bị gỡ bỏ.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Iran Mỹ cấm vận chiến tranh Donald Trump

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !