Huế: Thót tim cảnh xe chở keo tràm gần chạm nóc khi qua hầm

Các xe chở gỗ keo tràm rất cao gần chạm nóc khi qua hầm Phước Tượng nhưng vẫn không bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý khiến nhiều tài xế chạy xe đường dài bức xúc.

Xe quá khổ, chạy nghiêng, người đi đường khiếp vía

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhiều người dân trồng keo tràm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vào rừng khai thác gỗ keo tràm về bán cho các doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, PV Infonet liên tục nhận được phản ánh của nhiều tài xế chạy xe đường dài trên QL1A đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đoạn đường này xuất hiện nhiều xe tải chở keo tràm không đúng quy định, đã vậy còn chạy nghênh ngang trên đường vừa mất an toàn vừa gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Điều đáng nói là những chiếc xe này vẫn ngang nhiên chạy qua các trạm tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế mà không bị xử lý.

Vào trưa ngày 25/2, một tài khoản facebook có tên L. K. D chia sẻ thông tin về việc xe qua hầm.

Hình ảnh chiếc xe chở keo tràm vào hầm được tài khoản facebook L.K.D chia sẻ.

Như thường lệ, cứ vào khoảng 16h hàng ngày có hàng chục xe chở keo tràm quá khổ, vượt quá giới hạn chiều cao, chiều dài… xuất phát từ địa bàn thị xã Hương Trà, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) di chuyển trên trên QL1A vào phía Đà Nẵng.

Có mặt tại xã Bình Thành (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) trưa ngày 25/2, PV Infonet thấy, các xe tải đang được các xe cầu của doanh nghiệp xếp keo tràm quá chiều cao so với thùng xe.

Các xe chở gỗ keo tràm được xếp vượt quá chiều cao so với thùng xe.

Để biết được các xe chở keo tràm có bị lượng chức năng kiểm tra hay không, chiều ngày 25/2, PV Infonet tiếp tục đi theo chiếc chở keo mang BKS 75C-046.16 từ cầu Tuần thuộc đường tránh TP Huế (xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Khi chuẩn bị qua chốt CSGT thì PV thấy lực lượng CSGT đang xử lý một chiếc xe chở keo tràm khác rồi để chiếc xe mang BKS 75C-046.16 vượt lên đi qua.

Tuy nhiên, khi phát hiện có người đang ghi hình thì lập tức lực lượng CSGT đuổi theo và ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, xử lý xe mang BKS 046.16 (cách lúc ban đầu đứng khoảng 1km).

Hai chiếc xe chở keo tràm tại chốt CSGT trên đường tránh TP Huế.

Sau đó, PV tiếp tục đi theo đường QL1A vào phía Đà Nẵng thì bắt gặp một chiếc xe mang BKS 75C-084.65 chở keo tràm tại đoạn qua trạm thu phí Phú Bài (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang rồ ga chạy với tốc độ cao và do chở quá nhiều nên thùng hàng bị nghiêng về bên phải khiến người tham gia giao thông khiếp vía.

Tuy nhiên, khi đến trạm CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, thấy lực lượng chức năng đang tuần tra, kiểm soát đoạn qua huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) thì chiếc xe bất ngờ bật xì nhan tạt vào lề đường rồi chạy vào một quán ăn rồi dừng ở đấy trước mặt lực lượng CSGT khoảng 500m.

Chiếc xe chở quá cao nên đã bị nghiêng. Ảnh chụp tại trạm thu phí Phú Bài.

Lúc này, có lẽ do nghi ngờ có người theo ghi hình nên các xe kể trên “đều án binh bất động” không đi tiêu thụ hàng.

Khi PV đến đoạn thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) chờ thì bất ngờ thấy một chiếc xe BKS 75C-040.32 chở keo tràm cao ngút chạy qua lực lượng chức năng và lưu thông vào hầm Phước Tượng (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) gần chạm nóc hầm rồi đi tiếp về phía Đà Nẵng.

CSGT nói gì?

Trao đổi với Infonet, Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ - Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Cái đó để tôi kiểm tra lại, chứ không thể nhớ hết được, vì mỗi ngày có biết bao nhiêu là xe. Thời gian qua chúng tôi xử lý từ 30 đến 50 trường hợp xe chở keo tràm quá chiều cao, chiều dài, chưa kể một số trường hợp đang bị tạm giữ".

Cũng theo ông Vũ, hiện tại chưa thể cung cấp thông tin được, khi nào có thời gian thì sẽ cung cấp số liệu chính xác hơn. 

Video xe chở gỗ keo tràm trên QL1A đoạn qua Thừa Thiên Huế.

Theo quy định tại Điều 18, Thông tư 46/2015/TT-BGTVT.

1. Đối với xe tải thùng hở có mui, chiều cao xếp hàng hóa cho phép là chiều cao giới hạn trong phạm vi thùng xe theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc theo thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đối với xe tải thùng hở không mui, hàng hóa xếp trên xe vượt quá chiều cao của thùng xe (theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc theo thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) phải được chằng buộc, kê, chèn chắc chắn đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trên đường bộ. Chiều cao xếp hàng hóa cho phép không vượt quá chiều cao quy định dưới đây, tính từ điểm cao nhất của mặt đường xe chạy trở lên:

a) Xe có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 5 tấn trở lên (ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe) chiều cao xếp hàng hóa không quá 4,2 mét.

b) Xe có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 2,5 tấn đến dưới 5 tấn (ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe) chiều cao xếp hàng hóa không quá 3,5 mét.

c) Xe có khối lượng hàng hóa chuyên chở dưới 2,5 tấn (ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe): chiều cao xếp hàng hóa không quá 2,8 mét.

3. Xe chuyên dùng và xe chở container: chiều cao xếp hàng hóa tính từ điểm cao nhất của mặt đường xe chạy trở lên không quá 4,35 mét. 4. Trường hợp xe chở hàng rời, vật liệu xây dựng như đất, đá, cát, sỏi, than, quặng hoặc các hàng có tính chất tương tự, chiều cao xếp hàng hóa không vượt quá chiều cao của thùng xe ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe.

Trần Hoàn - Nguyễn Anh Tuấn

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Đang cập nhật dữ liệu !