Sealed Air mở rộng hoạt động đóng gói thực phẩm ở châu Á

Vừa qua, Tập đoàn Sealed Air (NYSE: SEE) đã mua lại mảng bao bì nhựa mềm phức hợp của MGM, một công ty tư nhân có trụ sở đặt tại Manila, Philippines. Theo dự kiến, giao dịch này sẽ hoàn tất vào tháng tư năm nay.

MGM được thành lập vào năm 1982, chuyên in ấn, cán màng, và cung cấp nguyên liệu mềm phức hợp cho việc đóng gói thực phẩm cho các thị trường hàng tiêu dùng đóng gói ở Đông Nam Á. Công ty cũng xuất khẩu sang Úc, Brunei Darussalam và New Zealand, đồng thời hỗ trợ các công ty hoạt động ở những quốc gia này. 

Sealed Air có kế hoạch sẽ tận dụng bí quyết chuyên môn của MGM để mở rộng năng lực trong lĩnh vực in ấn và cán màng cũng như khả năng cung cấp dịch vụ tốt hơn cho các khách hàng trong toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
“Chúng tôi rất vui mừng khi có được đội ngũ nhân sự tài năng của MGM tham gia cùng chúng tôi và cải thiện khả năng mang đến những đổi mới mang tầm cỡ thế giới cho thị trường thực phẩm đang tăng trưởng nhanh chóng trong khu vực”, ông Karl Deily, Phó Chủ tịch Cấp cao, Chủ tịch và Giám đốc Thương mại của Sealed Air cho biết. “Việc mua lại này sẽ giúp chúng tôi mở rộng năng lực và dấu ấn của mình ở châu Á, đồng thời cũng phù hợp với chiến lược của chúng tôi là đầu tư vào các khu vực và thị trường tăng trưởng cao.”
Sealed Air đã hiện diện ở Philippines được hơn 20 năm và có hơn 2.000 nhân viên tại châu Á. MGM sở hữu 150 nhân viên.
Các điều khoản của thương vụ mua bán này không được tiết lộ và cũng không ảnh hưởng đến kết quả tài chính của Sealed Air.

Sealed Air Corporation là một công ty hoạt động dựa trên nền tảng tri thức, tập trung vào các giải pháp đóng gói giúp khách hàng đạt được những mục tiêu bền vững của mình trước những thách thức lớn nhất về môi trường và xã hội hiện nay. Danh mục đầu tư của chúng tôi gồm các thương hiệu được công nhận rộng rãi, bao gồm các giải pháp đóng gói thực phẩm thương hiệu Cryovac® và thương hiệu Bubble Wrap®, cho phép chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn hơn, ít lãng phí hơn và bảo vệ hàng hóa có giá trị được vận chuyển trên toàn thế giới. Sealed Air đạt 4,5 tỷ đô la Mỹ doanh thu trong năm 2017 và có khoảng 15.000 nhân viên phục vụ các khách hàng tại 122 quốc gia. Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập www.sealedair.com

Minh An
Từ khóa: Sealed Air

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.