Vừa "làm lành" với Trung Quốc, hai tàu chiến Mỹ đã có mặt ở eo biển Đài Loan

Bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, trong nỗ lực tăng cường sự hiện diện quân sự trên tuyến đường biển chiến lược, hôm 25/2, Mỹ tiếp tục điều động hai tàu chiến hải quân đi qua eo biển Đài Loan.

Sự xuất hiện của hai tàu hải quân Mỹ có thể đẩy căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh lên cao. Song đây là dấu hiệu cho thấy, chính quyền của Tổng thống Donald Trump giành sự ủng hộ đối với Đài Loan, hòn đảo mà lâu nay Trung Quốc chỉ coi là một tỉnh ly khai và không loại bỏ phương án dùng vũ lực để sáp nhập vào đại lục.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Stethem của hải quân Mỹ.

Việc hải quân Mỹ đưa hai tàu đi qua eo biển Đài Loan được công bố sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ và Trung Quốc “đang phối hợp vô cùng chặt chẽ” để đưa ra một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài giữa hai nước vốn gây ra những bất ổn trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Cụ thể, Tổng thống Trump ngày 24/2 tuyên bố ông sẽ hoãn việc tăng mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỉ USD, dự kiến được áp đặt vào ngày 1/3, viện dẫn "những tiến triển đáng kể" trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung trong cuối tuần này.

Đặc biệt, sự xuất hiện của hai tàu hải quân Mỹ ở eo biển Đài Loan diễn ra chỉ trước vài ngày Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tiến hành hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai ở thủ đô Hà Nội trong hai ngày 27 – 28/2.

“Hai tàu Mỹ đi qua eo biển Đài Loan nhằm thể hiện lời cam kết của phía Mỹ về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mở cửa và tự do”, Reuters dẫn tuyên bố từ Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ.

Theo Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, hai tàu hải quân Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan là tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Stethem và tàu hậu cần Cesar Chavez.

Dù không thiết lập mối quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, song Mỹ nhiều lần ngỏ ý giúp đỡ về mặt chính trị và quân sự cho Đài Loan. Lầu Năm Góc từng cho biết, Washington đã bán cho Đài Loan số vũ khí trị giá hơn 15 tỷ USD kể từ năm 2010.

Trong khi đó, Trung Quốc ngày càng gia tăng thêm sức ép để Đài Loan từ bỏ ý định giành độc lập và tách ra khỏi đại lục.

Trung Quốc cũng liên tiếp điều động tàu chiến và máy bay quân sự tiến hành tuần tra quanh đảo Đài Loan trong khuôn khổ hàng loạt cuộc tập trận trong những năm gần đây. Thậm chí, Bắc Kinh còn gây sức ép với nhiều quốc gia trên thế giới để buộc họ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Bắc.

Hồi đầu năm nay, Cơ quan Tình báo quốc phòng quốc gia Mỹ đã cho công bố bản báo cáo nhấn mạnh, Đài Loan là “nguyên nhân chính” khiến Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động hiện đại hóa quân sự trong những năm gần đây.

Ngoài vấn đề thương mại, Đài Loan và Biển Đông cũng chính là hai trong số những điểm nóng đẩy quan hệ Mỹ - Trung không ít lần rơi vào sóng gió.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Vừa làm lành với Trung Quốc hai tàu chiến Mỹ đã có mặt ở eo biển Đài Loan eo biển đài loan căng thẳng Mỹ Trung chiến tranh thương mại Mỹ Trung hải quâ Mỹ Mỹ Trump hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều thượng đỉnh Mỹ Triều trump gặp kim jong-un thượng đỉnh trump kim lần 2 kim jong-un đến việt nam kim jong-un triều tiên mỹ bán vũ khí cho đài loan

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Lính Nga cảm ơn Tổng thống Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine

Một trong số những người lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, giúp họ có cơ hội nhận tiền thưởng từ việc phá hủy chúng.

Đang cập nhật dữ liệu !