Diễn viên Bảo Hân trong Về nhà đi con: “Tôi vẫn đóng phim nếu có vai diễn phù hợp"

Những ngày gần đây, thông tin nữ diễn viên Bảo Hân sẽ ngừng đóng phim trong 2 năm tới khiến người hâm mộ vô cùng xôn xao.

Sau bộ phim "Về nhà đi con", diễn viên Bảo Hân đã trở thành cái tên được đông đảo khán giả yêu mến. Sở hữu khả năng diễn xuất tự nhiên, cá tính, nữ diễn viên SN 2000 được đánh giá là gương mặt trẻ tiềm năng trong làng điện ảnh Việt.

Thế nhưng mới đây thông tin cô ngừng đóng phim trong 2 năm khiến người hâm mộ vô cùng xôn xao.

Diễn viên Bảo Hân

Mới đây, PV Infonet đã liên hệ với Bảo Hân để xác minh vấn để này. Nữ diễn viên thủ vai em út Ánh Dương trong "Về nhà đi con" cho biết thời gian tới cô muốn tập trung vào việc học nhưng không có chuyện ngừng đóng phim hoàn toàn trong 2 năm.

Có một chút hiểu nhầm ở đây. Mình chỉ chia sẻ rằng trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội quy định là sinh viên năm 1, năm 2 không được tham gia đóng phim. Và năm nhất, mình đã được nhà trường tạo điều kiện, bởi vậy năm 2 này mình muốn tập trung vào học hành hơn để có thêm kinh nghiệm diễn cũng như có cơ hội nhận nhiều vai đa dạng hơn”.

Hiện tại, vai Ánh Dương quá giống với mình ở ngoài đời nên khi diễn không hề gặp khó khăn nhưng để đi đường dài với công việc này thì mình cần phải trau dồi nhiều hơn. Để nếu năm 3 hay năm 4 sẵn sàng và nếu có cơ hội mở ra, mình vẫn sẽ tiếp tục cống hiến cho khán giả”, Bảo Hân giải thích.

Fan dành tình cảm yêu mến đến Bảo Hân khi biết thông tin cô "tạm dừng" đóng phim trong 2 năm tới

Bảo Hân cũng cho biết thêm, từ hôm qua tới giờ, sau khi câu chuyện cô ngừng đóng phim “nở rộ” trên các mặt báo, cô nhận được rất nhiều câu hỏi từ bạn bè cũng như người hâm mộ,

Bắt đầu từ tối qua, điện thoại và facebook mình đổ chuông liên tục. Có người “khóc trời” khi nói mình sẽ “vắng bóng” hẳn trong 2 năm tới; cũng có nhiều bạn hài hước nhắn với mình rằng, chờ bao lâu cũng được, dù là 2 năm hay 5 năm hay lâu hơn nữa thì họ vẫn yêu quý cô nàng Dương xoăn. Qua sự việc lần này, mình càng cảm nhận hơn tình cảm của khán giả dành cho mình”.

Fan dành tình cảm yêu mến đến Bảo Hân khi biết thông tin cô "tạm dừng" đóng phim trong 2 năm tới

Fan dành tình cảm yêu mến đến Bảo Hân khi biết thông tin cô "tạm dừng" đóng phim trong 2 năm tới

Có thể nói, vai Ánh Dương trong "Về nhà đi con" của Bảo Hân đã tạo nên thành công lớn cho nữ diễn viên ngay lần đầu chạm ngõ điện ảnh.

Bảo Hân chia sẻ thêm, hiện tại cô nhận được nhiều lời mời tham gia đóng phim, tuy nhiên cô đều từ chối: “Do kinh nghiệm diễn xuất của mình chưa nhiều nên thời gian tới mình muốn tập trung tốt vào việc học”.

Việc học vẫn là mối bận tâm lớn nhất của Bảo Hân ở thời điểm hiện tại.

 Bảo Hân (SN 2000) đến từ Hà Nội. Dù chưa có kinh nghiệm và cũng không phải là “con nhà nòi”, cô bạn vẫn ghi danh thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh vì đam mê diễn xuất. Ngay từ khi vào trường cô đã sở hữu thành tích khủng với việc trở thành thủ khoa chuyên môn diễn xuất.

Sau thành công của "bộ phim quốc dân", cái tên Bảo Hân trở nên hot hơn bao giờ hết. Hiện tại, tài khoản  Facebook của Bảo Hân có gần 400.000 lượng người follow (theo dõi). Mỗi bài đăng của của cô nàng cũng có lượng tương tác trung bình rất cao (20k tương tác/bài đăng). 

L.Nguyen
Từ khóa: Diễn viên Bảo Hân Về nhà đi con Dương xoăn. diễn xuất

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !