Đà Nẵng: Lắp camera đường Bạch Đằng xử lý vi phạm dừng xe khách trên 30 chỗ

Sở Du lịch Đà Nẵng vừa được giao lắp đặt camera để giám sát việc dừng xe khách trên 30 chỗ đón trả khách trên đường Bạch Đằng, khu vực đối diện chợ Hàn; đồng thời cung cấp thông tin đến các lực lượng chức năng để xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.

Ngày 23/8, Sở GTVT Đà Nẵng cho hay, theo đề xuất của Sở này, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản số 5304/UBND-SGTVT gửi Công an TP, Sở GTVT, Sở Du lịch và UBND quận Hải Châu liên quan đến việc dừng xe khách trên 30 chỗ trên tuyến đường Bạch Đằng (chạy dọc bờ Tây sông Hàn) để đón trả khách.

Vị trí cắm biển báo “Khu vực dành cho xe khách trên 30 chỗ dừng để đón trả khách” ở khu vực đối diện cổng chợ Hàn trên đường Bạch Đằng (Ảnh: HC)

Theo đó, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng giao Sở Du lịch làm việc, yêu cầu các Hiệp hội du lịch, Hội Lữ hành, Hội Vận chuyển du lịch, Chi hội Hướng dẫn viên, các đơn vị lữ hành cam kết và thực hiện nghiêm túc chủ trương dừng xe khách trên 30 chỗ đón trả khách trên đường Bạch Đằng, khu vực đối diện chợ Hàn, với thời gian dừng xe không quá 05 phút.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với các Hội, Hiệp hội, đơn vị lữ hành, lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông điều tiết, sắp xếp tại vị trí dừng xe khách trên 30 chỗ trên đường Bạch Đằng đảm bảo ổn định, trật tự.

Sở Du lịch Đà Nẵng cũng được giao lắp đặt camera tại khu vực điểm dừng nêu trên và tổ chức quản lý, điều hành camera để giám sát việc dừng xe khách trên 30 chỗ đón trả khách, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị lữ hành thực hiện, đồng thời cung cấp thông tin đến các lực lượng chức năng để xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.

Trong khi đó, Công an TP, Sở GTVT, UBND quận Hải Châu được lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng giao chỉ đạo các lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo chủ trương nêu trên.

Riêng với Sở GTVT, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản số 5329/UBND-TKTH chỉ đạo tiếp tục rà soát, xây dựng phương án cụ thể việc điều tiết xe khách trên 30 chỗ vào trung tâm TP. Trong đó chú trọng việc xây dựng, quản lý các bãi đỗ xe cho xe khách trên 30 chỗ.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc đậu đỗ không đúng quy định; tiếp tục chấn chỉnh trật tự vỉa hè, đảm bảo vỉa hè thông thoáng, an toàn cho người dân và du khách; phối hợp với ngành du lịch và các quận, huyện để tuyên truyền người dân thực hiện.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Sở Du lịch Đà Nẵng Lắp đặt camera giám sát Xe khách trên 30 chỗ Đón trả khách Đường Bạch Đằng chợ Hàn; Hiệp hội du lịch Hội Lữ hành Hội Vận chuyển du lịch Chi hội Hướng dẫn viên lực lượng CSGT Thanh tra giao thông

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Đang cập nhật dữ liệu !