Cuộc sơ tán dân tránh bão số 6 lớn nhất ở Phú Yên

36.000 dân được sơ tán. Đây là cuộc sơ tán dân lớn nhất trong nhiều năm gần đây của tỉnh Phú Yên để ứng phó với cơn bão mạnh dự báo đổ bộ vào tỉnh này.

Chiều 9/11, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, trực tiếp đi kiểm tra việc sơ tán người, triển khai các biện pháp ứng phó bão số 6 tại các vùng ven biển thị xã Sông Cầu. Đây là vùng nuôi thủy sản lớn nhất tỉnh Phú Yên và đã bị thiệt hại nặng trong cơn bão số 5 vừa qua.

Người dân thôn Hòa An, xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đưa thuyền thúng đi tránh bão. (Ảnh: TẤN LỘC)

Tại khu vực ven biển thôn An Hòa, xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu, sóng lớn, triều cường đã liên tục tấn công vào các khu dân cư.

Trong ngày 9/11, sóng lớn bất ngờ dâng cao, khoét sâu vào tận chân móng nhiều căn nhà, hất văng hàng chục chiếc thuyền thúng lên bờ, cuốn phăng nhiều đồ đạc ra biển.

Nhiều người dân lo lắng bởi bão chưa vào nhưng nhiều căn nhà đã bị sóng đánh sập, tốc mái. Người dân tất bật giúp nhau đưa đồ đạc, vật dụng đi nơi khác tránh bão. “Nhiều gia đình đang chạy tìm chỗ tránh bão bởi nhà cửa đã bị hư hỏng, nếu bão vào chắc chắn sẽ bị sập. Nhà tôi có bốn người đang đến ở nhờ nhà người thân” - ông Bùi Văn Quang (thôn An Hòa, xã Xuân Hòa) nói.

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (bìa trái), trao đổi với người dân xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu đang đưa đồ đạc đi tránh bão. (Ảnh: TẤN LỘC)

Theo ông Lê Xuân Hiền, Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa, chính quyền địa phương đã huy động hơn 100 người đắp hơn 1.000 bao cát làm kè tạm bảo vệ chân móng các căn nhà. Ngay trong ngày 9/11, chính quyền đã hỗ trợ sơ tán hơn 20 hộ gia đình ven biển đi tránh bão. Trong sáng 10/11, địa phương sẽ sơ tán hơn 300 gia đình đến nơi an toàn.

Người dân thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên) chằng chống nhà cửa trước bão số 6. (Ảnh: T.TUẤN)

Trao đổi với PLO khi đang đi kiểm tra việc sơ tán người tránh bão, phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho hay tỉnh này đang tiến hành sơ tán hơn 10.000 hộ gia đình với trên 36.000 người đi tránh bão. Trong đó, nhiều nhất là những người sinh sống, làm việc trên các lồng bè nuôi thủy sản trên biển; còn lại là ở các vùng xung yếu, nguy hiểm.

Việc sơ tán dân sẽ hoàn tất trước 12 giờ ngày 10/11. Đây là cuộc sơ tán dân lớn nhất trong nhiều năm gần đây của tỉnh Phú Yên để ứng phó với cơn bão mạnh dự báo đổ bộ vào tỉnh này.

"Chúng tôi lo nhất là tâm lý chủ quan của người dân. Do đó, UBND tỉnh chỉ đạo tất cả các địa phương đều phải quyết liệt triển khai các phương án bảo vệ dân an toàn nhất có thể trước cơn bão. Quan điểm của tỉnh trong ứng phó với cơn bão là chuẩn bị tối đa để nếu xảy ra thiệt hại thì tối thiểu” - ông Trần Hữu Thế nói.

Một số hình ảnh chuẩn bị ứng phó với bão số 6 ở Phú Yên:


Theo Tấn Lộc/PLO
Từ khóa: di dân tránh bão bão số 6 bão Phú Yên

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !