Tin thế giới 28/12: Thêm tình tiết mới vụ 152 người Việt bỏ trốn ở Đài Loan

Việc Mỹ muốn đồng minh tăng cường tiến hành tuần tra ở Biển Đông có thể "chọc giận" Trung Quốc; Nga cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ tránh xa Syria; Những tình tiết mới về vụ 152 khách Việt biến mất ở Đài Loan là những tin thế giới mới nhất ngày 28/12.

Chiến sự ở Syria:

*Nga được cho đã đưa ra lời cảnh báo với Thổ Nhĩ Kỳ về việc tránh xa Syria và để Tổng thống Bashar Al-Assad nắm toàn quyền kiểm soát quốc gia Trung Đông này.

UAE mở cửa trở lại đại sứ quán nước này ở thủ đô Damascsu của Syria vào ngày 27/12.

*Hôm 27/12, UAE đã cho mở cửa trở lại đại sứ quán nước này ở thủ đô Damascus sau 7 năm ngừng hoạt động. Động thái đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách ngoại giao với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

*Hôm 27/12, các máy bay quân sự củakhông quân Israel lại xuất hiện ở khu vực biên giới giữa Syria và Lebanon sau đợt không kích bất ngờ vào phía tây thủ đô Damascus.

Trung Quốc:

*Bộ Quốc phòng Trung Quốc đánh giá cao những đóng góp của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ sắp mãn nhiệm - James Mattis cho sự phát triển quan hệ hai nước, song cũng lên tiếng bác bỏ quan điểm sai lệch về Bắc Kinh mà người đứng đầu Lầu Năm Góc đưa ra trong lá thư từ chức của mình.

Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc Type 001A bắt đầu chuyến đi biển lần thứ 4 từ ngày 28/12 - 4/1.

*Hôm nay (28/12), tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc Type 001Abắt đầu tiến hành chuyến đi biển chạy thử lần thứ 4 trước khi được đưa vào biên chế trong lực lượng hải quân vào tháng 5/2019.

*Mỹ được cho đang cân nhắc đến việc ban hành một sắc lệnh nhằm cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông từ Huawei hoặc Tập đoàn ZTE bởi điều này có thể đe dọa tới an ninh quốc gia nước này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhận định: "Một số quốc gia đã lạm dụng và sử dụng vấn đề an ninh quốc gia mà không có bằng chứng gì, cũng như chính trị hóa sự trao đổi khoa học - công nghệ thông thường bằng những cáo buộc không có cơ sở, đồng thời tạo nên những trở ngại và những giới hạn khác nhau. Điều này thực sự giống với việc tự đóng lại cảnh cửa của chính mình cũng như cánh của của sự tiến bộ và công bằng".

*Vào ngày 7/1 tới, phái đoàn thương mại Mỹ sẽ đến Bắc Kinh để đàm phán với giới chức Trung Quốc.

Đây được xem là dấu hiệu mới cho thấy, hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang cố gắng đạt được kết quả trong việc hạ nhiệt căng thẳng thương mại.

Ukraine:

*Nhà phân tích chính trị Ivan Mezyuho cho rằng, tuyên bố của Ukraine về việc kiểm soát 2/3 "vùng xám" có thể đẩy tình hình ở Donbass trở nên trầm trọng thêm. Trên thực tế, bằng tuyên bố này, Kiev thừa nhận họ đã không tuân thủ thỏa thuận Minsk.

Vì Dòng chảy phương Bắc 2, Ukraine phải đưa ra “lựa chọn khó khăn”.

*Nhà ngoại giao Ukraine đồng thời là người đứng đầu Tổ chức “Ngoại giao Maidan”, ông Bogdan Yaremenko cho biết Kiev sẽ phải đưa ra một lựa chọn khó khăn vì Dòng chảy phương Bắc 2.

Mỹ:

*Môt vụ nổ và hỏa hoạn lớn tại một nhà máy điện ở New York (Mỹ) đã biến bầu trời thành phố này thành một màu xanh sáng.

Rất nhiều người dân ở quân Manhattan trong thành phố đã bị bất ngờ khi bầu trời của một số khu vực đột nhiên phát sáng một màu xanh lục vào lúc 9 giờ tối (giờ địa phương) ngày 27/12.

Một tàu chiến của Australia được điều đến Biển Đông vào năm 2017.

*Quan chức Mỹ cho rằng các đồng minh của Washington cần tăng cường tuần tra Biển Đông để gửi thông điệp mạnh đến Trung Quốc.

"Mỹ hoan ngênh Australia gần đây đã đẩy mạnh hoạt động hải quân ở Biển Đông. Tuy nhiên, tôi cho rằng việc nhiều đồng minh và đối tác khác của Mỹ tham gia vào hoạt động này sẽ tạo thêm áp lực đối với Trung Quốc. Nếu không phải là chiến dịch tự do hàng hải thì chỉ cần tuần tra và hiện diện", tờ News.com.au hôm 27/12 dẫn tuyên bố của trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc trách châu Á - Thái Bình Dương Randy Schriver.

*Cựu Tổng thống Obama trở thành người đàn ông được ngưỡng mộ nhất năm thứ 11 liên tiếp, còn vợ ông là phụ nữ được ngưỡng mộ nhất.

CNN  đưa tin theo kết quả khảo sát của Gallup được công bố hôm 27/12, năm nay cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã đánh bật người tiền nhiệm Hillary Clinton để trở thành người phụ nữ được dân Mỹ ngưỡng mộ nhất. Bà đang thực hiện chuyến quảng bá cho cuốn tự truyện "Becoming".

Vụ 152 người Việt nghi bỏ trốn ở Đài Loan:

*Hôm nay (28/12), Cơ quan Di trú Đài Loan (NIA) cho hay 14 trong tổng số 152 người Việt bỏ trốn hồi tuần trước, đã bị bắt trong 2 ngày qua. Hiện lực lượng đặc nhiệm Đài Loan tiếp tục tìm kiếm 134 người còn lại.

Trả lời cơ quan chức năng Đài Loan hôm 27/12, 3 du khách Việt Nam đầu tiên bị bắt lại (gồm 2 nam 1 nữ) thừa nhận họ đến Đài Loan để làm việc kiếm tiền, không phải đi du lịch, theo Apple Daily.

Trước đó, họ đã tiêu tốn khoảng từ 20.000 đến 70.000 tân Đài tệ (15 đến 53 triệu đồng, tùy người) để mua tour tham quan Đài Loan. Sau khi đến đây, họ lập tức được người thân bạn bè đưa đi.

4 người trong nhóm152 người Việt bỏ trốn ở Đài Loan đã tới đồn cảnh sát tự thú.

*Cơ quan chức năng Đài Loan còn đang điều tra thông tin nghi ngờ một sốnữ du khách Việt bỏ trốn đã được bọn buôn người đưa tới làm việc tại một nhà chứa nổi tiếng có tên "Vi cá" ở Cao Hùng.

Tờ ETtoday cho biết trên danh nghĩa, cơ sở này là một cửa tiệm chăm sóc da nhưng bị tình nghi tổ chức hoạt động mua bán dâm. Trong những năm qua, lực lượng chức năng đã tiến hành 4 vụ bắt giữ tại cơ sở này với tổng cộng 28 lượt người (có người bị bắt nhiều lần) về hành vi mua bán dâm. Song trong số những nữ phục vụ bị bắt giữ, không ai mang quốc tịch nước ngoài hành nghề mại dâm.

Minh Thu (tổng hợp)
Từ khóa: Tin thế giới 28/12 chọc giận TQ Mỹ muốn đồng minh tăng tuần tra ở Biển Đông chiến sự ở Syria Mỹ rút quân khỏi Syria căng thẳng Mỹ Trung Quốc Biển Đông 152 khách Việt biến mất ở Đài Loan tàu sân bay Type 001A dòng chảy phương bắc 2 mỹ tuần tra biển đông du lịch đài loan Cao Hùng tổng thống trump đài loan Syria tình tiết mới 152 người Việt bỏ trốn ở Đài Loan

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !