14 năm gắn bó của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang

Vợ chồng Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang yêu nhau 4 năm, kết hôn 10 năm và có hai cô con gái.
14 năm trước, Hồ Hoài Anh lần đầu gặp Lưu Hương Giang đã nói chuyện như quen biết lâu khiến cô bất ngờ. Sau đó, hóa ra Hồ Hoài Anh nhầm cô với... chị gái Lưu Thiên Hương. Khi ấy, Hồ Hoài Anh đã là nhạc sĩ có tên tuổi còn Hương Giang chỉ mới bước ra từ cuộc thi "Sao Mai điểm hẹn" năm 2004.
Vì muốn thu âm một số ca khúc mới, Hương Giang được chị gái giới thiệu tới phòng thu của Hồ Hoài Anh và cặp đôi bén duyên nhau. Trong 4 năm ròng rã, Hồ Hoài Anh chinh phục trái tim người đẹp bằng nhiều cách, đặc biệt là tích cực hỗ trợ bạn gái trong mọi dự án với các vai trò như đạo diễn, producer...
Đầu năm 2009, cuộc tình của Hương Giang và Hồ Hoài Anh đứng trước nguy cơ tan vỡ khi nam nhạc sĩ dính nghi vấn tình cảm với ca sĩ Ngọc Hiền, cựu thành viên nhóm Đô Rê Mi.
Vượt qua tất cả sóng gió, tháng 12/2009, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang chính thức tổ chức đám cưới, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.
Sau khi kết hôn, Hương Giang lui về làm hậu phương cho chồng và chăm sóc gia đình. Cô quan niệm "vợ chồng không thể cùng là hai ngôi sao tỏa sáng". Năm 2011, Hương Giang sinh con gái đầu lòng là bé Mina. Tháng 5/2016, họ đón tiếp cô con gái thứ hai là Misu.
10 năm chung sống, gia đình Hồ Hoài Anh được đánh giá là hình mẫu của gia đình nghệ sĩ Việt: bình dị, hạnh phúc và chăm chỉ cống hiến cho nghệ thuật. Vợ chồng ít khi phát ngôn báo chí nhưng một số lần hiếm hoi chia sẻ đều nói lời ngọt ngào về nhau.
Kể từ ngày làm vợ Hồ Hoài Anh, Hương Giang ngày càng xinh đẹp, sang trọng và sự nghiệp phát triển ổn định dù ít xuất hiện.

 

Hai khoảnh khắc không thể quên trong 10 năm chung sống của vợ chồng Hồ Hoài Anh: chồng nâng váy cho vợ đi thảm đỏ, vợ ngồi chỉnh giày cho chồng trong hậu trường.
Trong công việc, cặp đôi Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang đồng hành nhiều mùa Giọng hát Việt nhí, trở thành đôi HLV "Giang Hồ" đáng gờm nhất chương trình.
Còn trong cuộc sống đời thường, Hồ Hoài Anh và Hương Giang vẫn yêu bình dị như lúc mới quen.
Phản hồi trong một talkshow gần đây, Hồ Hoài Anh và Hương Giang nói về nhau bằng nhiều lời tốt đẹp. Đáng lưu ý, Hồ Hoài Anh - Hương Giang vẫn giữ hoạt động công việc, tương tác mạng như bình thường.
Tối 5/10, Hồ Hoài Anh cùng một số bạn bè đồng nghiệp tới chúc mừng Lưu Hương Giang lên chức bà chủ. Chiều 6/10, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin hai người đã ly hôn. Tối cùng ngày, Hồ Hoài Anh lên tiếng trên trang cá nhân trấn an người hâm mộ và bạn bè. Anh cho biết anh và Lưu Hương Giang vẫn đang bên nhau hạnh phúc
Cẩm Lan/ Vietnamnet
Từ khóa: Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !