Dàn tên lửa Nga “đua nhau” bắn hạ UAV Anh – Mỹ ở Ai Cập

Hàng loạt tên lửa của Nga tham gia đợt tập trận ở Ai Cập đã liên tiếp bắn hạ các máy bay không người lái (UAV) do Anh và Mỹ sản xuất.

RT đưa tin, Nga và Ai Cập đã tiến hành cuộc tập trận mang tên “Arrow of Friendship” kéo dài hai tuần ở khu vực gần thủ đô Cairo với sự tham gia của các hệ thống phòng không do Nga sản xuất.

Hệ thống tên lửa Buk của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Đây là lần đầu tiên Nga và Ai Cập tiến hành đợt diễn tập với nội dung các binh sĩ hai nước lần lượt thực hành khả năng tấn công của các hệ thống phòng không Nga. Sự kiện còn là cơ hội để quân đội Nga và Ai Cập trao đổi kinh nghiệm chiến đấu.

Ai Cập hiện sử dụng một số hệ thống phòng không của Nga như tên lửa tầm trung Buk-M2 và tên lửa đất đối không tầm ngắn Tor-M2. Cả hai loại tên lửa này đều được huy động tham gia cuộc tập trận “Arrow of Friendship”. Theo đó, các binh sĩ của hai nước lần lượt thực hành khả năng điều khiển tên lửa Buk-M2 và Tor-M2.

Kênh truyền hình Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga đã cho công bố đoạn video về cuộc tập trận trên. Cụ thể, mỗi chiếc UAV được Anh và Mỹ sản xuất được dùng làm mục tiêu tấn công của cuộc tập trận. Đáng nói, việc tiêu diệt mỗi chiếc UAVchỉ cần tới một tên lửa của Nga, Zvezda cho hay.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận “Arrow of Friendship”, các lực lượng quân sự Ai Cập còn tiến hành huấn luyện khả năng đối phó trước đợt tấn công bất ngờ từ quân địch nhằm vào một sư đoàn thiết giáp. Hơn 100 binh sĩ Nga đã tham gia vào nội dung diễn tập này.

Video: Dàn tên lửa Nga “đua nhau” diệt UAV Anh – Mỹ ở Ai Cập

 
 
Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: tên lửa Nga bắn hạ UAV Anh Mỹ Ai Cập tên lửa Buk-M2 tên lửa Tor-M2 quân đội nga hệ thống phòng không Nga

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !