Chuỗi cửa hàng IFU bất ngờ đóng cửa hàng loạt sau nghi vấn nhập hàng ngoại về cắt mác

Trước nghi vấn nhập hàng Trung Quốc về cắt mác, hàng chục cửa hàng IFU tại Hà Nội đã đồng loạt đóng cửa.

Theo ghi nhận của PV Infonet, sáng 20/11, hàng chục cửa hàng của thương hiệu thời trang IFU tại Hà Nội đã đóng cửa hàng loạt, tất cả trong tình trạng “cửa đóng then cài” và không hề có bất cứ thông báo nào, không rõ lý do vì sao đóng cửa.

Cửa hàng IFU trên đường Trần Đăng Ninh (Cầu Giấy) đóng cửa, bên trong vẫn còn khá nhiều quần áo.

Theo bảo vệ cạnh cửa hàng IFU ở đường Trần Đăng Ninh (Cầu Giấy, Hà Nội)  thì cửa hàng này đã đóng cửa vài ngày nay.

Đáng nói, việc đóng cửa này đều không hề có bất kỳ một thông báo nào. Địa chỉ Facebook của IFU Fashion không tìm thấy. Truy cập vào trang website thì chỉ hiện thông báo “Vui lòng trở lại sau”.

Cửa hàng IFU ở đường Trung Hòa (Cầu Giấy) cũng đóng cửa im lìm

Trước đó, vào ngày 4/11, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện cơ sở may mặc ở Long Biên cắt nhãn mác quần áo nhập từ Trung Quốc thay bằng thương hiệu NEM, IFU. Cụ thể gồm 66 bao quần áo các loại có chữ nước ngoài, 2.130 sản phẩm quần áo đã gắn nhãn IFU, 16 bao quần áo gắn nhãn NEM, 6 bao túi xách và 4 bao quần áo đã cắt nhãn gốc. Ước tổng khối lượng hàng hóa khoảng 4 tấn, tổng trị giá hàng hóa khoảng 2 tỷ đồng.

Cửa hàng IFU ở Phạm Ngọc Thạch cũng đã đóng cửa và ngừng hoạt động

Sau vụ việc này, ít ngày sau, trang fapage facebook của IFU cũng đóng cửa, trang web của IFU thì không tìm thấy danh sách hệ thống cửa hàng, không tìm thấy số điện thoại liên hệ…

Ngoài ra, các cửa hàng gom hàng vào bao tải, ngăn không cho khách hàng vào cửa hàng vì lý do đang chuyển mã hàng, sắp xếp cửa hàng và xuất hiện các xe tải chở hàng biển ngoại tỉnh.

Cửa hàng IFU ở Phạm Ngọc Thạch cũng đã đóng cửa và ngừng hoạt động

Tiếp đó, vào ngày 15/11, đội Quản lý thị trường số 6 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình) kiểm tra đột xuất cửa hàng IFU, địa chỉ số 137 Trần Hưng Đạo, Thái Bình kinh doanh quần áo thời trang nữ các loại nhãn hiệu IFU.

Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng có 414 sản phẩm quần áo thời trang nữ các loại có dấu hiệu vi phạm về nhãn hàng hóa, chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Trị giá hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết trên sản phẩm là 297.034.000 đồng. 

Tương tự tại cửa hàng IFU ở 173 Chùa Bộc cũng trong tình trạng "cửa đóng, then cài"

Do chủ cửa hàng không có mặt để làm việc nên Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản và ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để thẩm tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Một cửa hàng khác của IFU cũng nằm trên đường Chùa Bộc trong tình trạng tương tự.

Thương hiệu thời trang IFU mới xuất hiện tại Việt Nam dành cho phái nữ bao gồm áo, quần, đầm, chân váy và jumpsuit, hệ thống gồm 18 cửa hàng trên toàn quốc. Riêng tại Hà Nội có 15 cửa hàng.

Tầng 2 của cửa hàng này trống trơn quần áo

Liên quan đến vụ 4 tấn quần áo cắt mác, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết vụ việc đang trong quá trình xác minh, làm rõ.

"Quản lý thị trường đã làm công văn để mời NEM, IFU đến làm việc. Tuy nhiên, hiện nay chủ cơ sở may mặc có 4 tấn quần áo Trung Quốc bị bắt giữ đang nằm viện cấp cứu, chưa hợp tác. Với IFU, cửa hàng bán váy áo thì nhiều nhưng quản lý thị trường đang phải rất vất vả để tìm ra trụ sở ở đâu, ai là chủ...", vị Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17 cho PV Infonet biết.

Hiện Fanpage Facebook và website của IFU Fashion đều đã đóng cửa, không thể truy cập được.

Theo một số nguồn tin, hãng thời trang IFU do bà Đoàn Kim Anh quản lý (vợ ông Trương Việt Bình), đây cũng được cho là ''con đẻ'' của thương hiệu NEM?.

D. Thùy

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.