Tỷ phú Nhậm Chính Phi: Huawei không thể bị chính phủ Mỹ “đánh đến chết”

Tỷ phú Nhậm Chính Phi khẳng định, Tập đoàn Công nghệ Huawei không thể bị chính phủ Mỹ “đánh đến chết” dù Washington có những nỗ lực trừng phạt và bóp nghẹt hoạt động của Huawei.

Trong bài phát biểu tại cuộc họp được tổ chức ở thành phố Thâm Quyến hôm 17/6, ông Nhậm Chính Phi cho hay đà tăng trưởng của Huawei sẽ chậm lại trong hai năm tới. Theo đó, doanh thu của Huawei được dự đoán vào khoảng 100 tỷ USD trong năm 2019 và 2020 so với mức 130 tỷ USD hồi năm 2018.

Tỷ phú Nhậm Chính Phi khẳng định, Huawei không thể bị chính phủ Mỹ “đánh đến chết”.

Bên cạnh đó, Huawei được cho sẽ sớm cho ra mắt con chip mới và mời gọi lập trình viên Android viết ứng dụng cho hệ điều hành riêng. Đây là một phần trong nỗ lực chống lại lệnh trừng phạt của Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nhậm Chính Phi nhấn mạnh, “những biện pháp trừng phạt của chính phủ Mỹ không thể là cản trở lớn trên con đường của Huawei”. Bởi theo ông Nhậm Chính Phi, trong 30 năm qua, Huaweiđã nhận được sự hỗ trợ từ chính các đối tác Mỹ.

Nhận định của nhà sáng lập Huawei hoàn toàn trùng khớp với thông tin Reuters dẫn lại từ một số nguồn tin giấu tên cho biết, các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹnhư Intel và Qualcomm vẫn đang vận động hành lang giới chính trị gia Mỹ để xóa bỏ lệnh trừng phạt áp đặt với Huawei.

Song ông Nhậm Chính Phi thừa nhận Huawei chưa bao giờ nghĩ tới việc Mỹ lại có “những biện pháp cực kỳ nghiêm khắc” chống lại tập đoàn.

“Tôi cho rằng cả hai bên đều bị ảnh hưởng. Không ai giành được chiến thắng cả”, Sputnik dẫn lời tỷ phú Nhậm Chính Phi.

Còn theo giới truyền thông, Huawei đã chuẩn bị sẵn tinh thần chấp nhận hoạt động vận chuyển điện thoại thông minh ra nước ngoài bị giảm từ 40 – 60% do tác động từ lệnh trừng phạt của Mỹ.

“Hoạt động vận chuyển điện thoại thông minh ra thị trường quốc tế sẽ bị giảm khoảng 40%, nhưng tốc độ tăng trưởng trong thị trường nội địa Trung Quốc sẽ tăng”, ông Nhậm Chính Phi nhấn mạnh.

 

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Tỷ phú Nhậm Chính Phi Huawei không thể bị chính phủ Mỹ đánh đến chết tập đoàn Huawei mỹ trừng phạt huawei điện thoại thông minh Nhậm Chính Phi lệnh trừng phạt

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !